Tổng thống Venezuela ra lệnh xem xét lại toàn diện quan hệ với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ra lệnh xem xét lại "toàn diện" mối quan hệ với Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama quyết định gia hạn thêm một năm sắc lệnh coi Venezuela là mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ.
Tổng thống Venezuela ra lệnh xem xét lại toàn diện quan hệ với Mỹ ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 4/3, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez đã đọc thông cáo của Bộ Ngoại giao nước này lên án gay gắt quyết định trên của Nhà Trắng và tố cáo Mỹ vi phạm trắng trợn nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc. Bà Rodriguez khẳng định đây là hành động đơn phương từ phía Mỹ và Venezuela đang xem xét đưa ra các hành động đáp trả.

Bà Rodriguez tố cáo âm mưu của Mỹ thiết lập chủ nghĩa tự do mới cũng như phá hoại đoàn kết chính trị, kinh tế và tài chính của khu vực, để thâu tóm các nguồn tài nguyên và của cải của các quốc gia. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela cho rằng hành động gây hấn của Mỹ kích động các thế lực phi dân chủ và bạo lực của phe đối lập, phá hoại thể chế ở quốc gia này.

!
Ngày 9/3/2015, Tổng thống Obama đã ký sắc lệnh trong đó coi Venezuela là "mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ", cùng với việc áp đặt trừng phạt nhằm vào bảy quan chức cao cấp của Venezuela.

Venezuela và nhiều nước khu vực Mỹ Latinh đã kịch liệt phản đối các bước đi nói trên của chính quyền Tổng thống Obama, coi đây là một bước leo thang căng thẳng và là tiền đề để can thiệp quân sự. Chính quyền của Tổng thống Maduro đã triển khai một chiến dịch thu thập 10 triệu chữ ký của người dân Venezuela cũng như của cộng đồng quốc tế đòi Washington bãi bỏ sắc lệnh này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.