Al Qaeda thừa nhận gây ra 40 vụ tấn công tại Iraq

Ngày 9/7, các tay súng có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeđa thừa nhận đã gây ra 40 vụ tấn công đẫm máu tại Iraq (Irắc) trong vòng một tháng qua.

Ngày 9/7, các tay súng có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda thừa nhận đã gây ra 40 vụ tấn công đẫm máu tại Iraq (Irắc) trong vòng một tháng qua.

Trong tuyên bố được đăng tải trên trang web của mình, nhóm phiến quân có tên "Nhà nước Hồi giáo Iraq " đã nhận gây ra hàng loạt vụ đánh bom ven đường, đánh bom xe và các vụ xả súng nhằm vào người hành hương Hồi giáo dòng Shiite và lực lượng an ninh Irắc.


Chỉ riêng trong tháng 6 vừa qua đã có 234 người Iraq thiệt mạng trong các vụ bạo lực do phiến quân gây ra, đẫm máu nhất là vụ đánh bom xe xảy ra ngày 16/6 tại thủ đô Baghdad (Bátđa), làm 26 người Hồi giáo Siai thiệt mạng.

Al Qaeda thừa nhận gây ra 40 vụ tấn công tại Iraq ảnh 1

Hiện trường một vụ tấn công ở Baghdad làm ít nhất 57 người chết, tháng 12/2011. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng trong ngày 9/7, tại một số địa phương của Iraq đã xảy ra các vụ nổ súng và đánh bom làm ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Theo nguồn tin an ninh và y tế, phiến quân đã tấn công và giết hại 2 chiến binh bộ lạc Sahwa tại một trạm kiểm soát ở thành phố Samarra, cách Baghdad 110 km về phía Nam, nơi có đông người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống.

Còn tại thành phố Mosul, cách Baghdad 350 km về phía Bắc, một quả bom cài ven đường đã phát nổ làm một tướng quân đội đã nghỉ hưu thiệt mạng và làm bị thương một số người khác.


Tình trạng bạo lực tại Iraq vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng, bất chấp những nỗ lực của chính phủ và lực lượng an ninh Iraq nhằm duy trì trật tự tại quốc gia Vùng Vịnh này.


Trong một diễn biến khác, Chính phủ Iraq ngày 9/7 đã thả cựu Bộ trưởng Nội vụ dưới thời chính quyền Saddam Hussein, ông Mohmoud Dhiyab al-Ahmed, sau khi ông này hết hạn tù giam 7 năm. 

Al-Ahmed là một trong những quan chức cấp cao của chính quyền Xátđam Hútxen, bị bắt giam vào tháng 8/2003 sau khi liên quân do Mỹ đứng đầu tấn công Iraq và lật đổ chế độ này. Ngày 19/3 vừa qua, Chính phủ Iraq cũng đã thả cựu Bộ trưởng Thương mại Mohammed Mahdi Salih, sau khi một tòa án kết luận ông này vô tội.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.