Đánh bom ở Iraq, 50 người thương vong

Tối 25/6 ở Iraq (Irắc) đã xảy ra hai vụ đánh bom làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 39 người bị thương.

Tối 25/6 ở Iraq (Irắc) đã xảy ra hai vụ đánh bom làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 39 người bị thương.

Theo nguồn tin an ninh và y tế Iraq, vụ đánh bom thứ nhất xảy ra khi một xe ô tô chứa bom phát nổ gần một sân bóng đá ở Hilla, cách thủ đô Baghdad (Bátđa) 95 km về phía Nam, làm 8 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Vụ thứ hai xảy ra ở Baquba, cách Baghdad 60 km về phía Bắc, là một vụ đánh bom ven đường làm 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Đánh bom ở Iraq, 50 người thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom xe ở trung tâm thủ đô Baghdad ngày 13/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Bạo lực vẫn liên tục diễn ra ở Iraq, gây nhiều thương vong. Chỉ từ ngày 13/6 đến nay đã có ít nhất 173 người thiệt mạng trong các vụ tấn công, nhiều hơn số thương vong trong cả tháng 5 vừa qua.

Riêng ngày 13/6 đã xảy ra một loạt vụ đánh bom ở Baghdad và một số khu vực miền Nam Iraq, làm 72 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương. Ba ngày sau đó, 2 vụ nổ bom nhằm vào người hành hương ở Baghdad, làm 32 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tiếp đến ngày 18/6, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom tại một đám ma của người Shiite ở Baquba, làm 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.