Al-Qaeda bắn tên lửa vào Israel

Quân đội Israel đã bắn hạ một tên lửa nhằm vào khu nghỉ mát nổi tiếng tại biển Đỏ, giáp biên giới Ai Cập.

Ngày 13/8, quân đội Israel đã bắn hạ một tên lửa nhằm vào khu nghỉ mát nổi tiếng tại biển Đỏ, giáp biên giới Ai Cập.

Al-Qaeda bắn tên lửa vào Israel ảnh 1

Khu nghỉ dưỡng Eilat - địa điểm xảy ra vụ đánh chặn tên lửa. Ảnh: AP

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Israel cho biết, đây là lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm sắt” của nước này đánh chặn thành công một tên lửa bắn thẳng vào khu nghỉ mát Eilat. Vụ việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi căng thẳng tại biên giới Ai Cập – Israel gia tăng. Giới chức quân đội Israel không cung cấp thông tin chi tiết, từ chối cho biết địa điểm tên lửa được phóng đi; chỉ tiết lộ rằng vụ đánh chặn được thực hiện vào sáng sớm ngày 13/8 và không có thương vong về người.

Thủ lĩnh al-Qaeda tại bán đảo Sinai, Ansar Jerusalem, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công qua một bức thư điện tử gửi đến hãng tin AP.

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn nguồn tin quan chức cao cấp nước này cho biết, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Hiện chưa có đủ thông tin để khẳng định tên lửa này được phóng từ bán đảo Sinai.

Ai Cập và Israel đã ký Hiệp định hòa bình vào năm 1979.

“Vòm sắt” là hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của Israel, đã được triển khai tại các khu vực biên giới giữa Israel với dải Gaza và Lebanon.

HT (dailystar.com)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.