Airbus vẫn là hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới

Airbus vẫn vững vàng với danh hiệu "Nhà cung cấp máy bay thương mại lớn nhất thế giới" trong năm thứ 3 liên tiếp. 
Chú thích ảnh
Máy bay A350-1000 của hãng Airbus trình diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 53, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu thống kê do Airbus công bố ngày 10/1, hãng máy bay của châu Âu đã bàn giao tổng cộng 611 máy bay trong năm 2021, tăng 8% so với năm 2020, đồng thời bỏ xa đối thủ Boeing của Mỹ. 

Những con số trên mang lại cho Airbus một vị trí dẫn đầu chưa từng có về doanh thu dựa trên lượng máy bay bàn giao - thước đo chính của ngành sản xuất máy bay. Trong khi đó, Boeing chỉ bàn giao 302 máy bay trong giai đoạn tháng 1-11/2021.

Sau khi giảm mạnh sản lượng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hãng sản xuất máy bay nhận thấy nhu cầu nhiều hơn đối với máy bay chở khách và vận tải tầm trung dù thế giới lo ngại về biến thể Omicron. 

Airbus bán được 771 máy bay trong năm 2021, nhưng tổng số máy bay bán thực tế là 507 chiếc sau khi nhiều đơn hàng bị hủy. Số máy bay bán được vẫn tăng gấp đôi so với mức năm 2020. Giám đốc điều hành Airbus Guillaume Faury gọi đây là “thành quả đầu tiên của sự phục hồi”. 

Trong khi đó, hãng Boeing phục hồi chậm hơn khi giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng an toàn đối với mẫu máy bay 737 MAX và đàm phán về những khó khăn khiến việc bàn giao mẫu máy bay thân rộng 787 Dreamliner bị đình trệ. 

Những thay đổi gần đây trong các quy tắc kế toán và cũng như sự biến động của ngành hàng không trong cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, khiến khó có thể so sánh hoạt động của hai "gã khổng lồ" ngành sản xuất máy bay.

Dựa trên số liệu năm 2021, lượng đơn đặt hàng ròng của Boeing có vẻ khác xa với Airbus sau khi điều chỉnh. Trong giai đoạn từ tháng 1-11/2021, lượng đơn đặt hàng máy bay của Boeing phục hồi mạnh mẽ, đạt 829 chiếc, nhưng giảm xuống còn tổng cộng 400 chiếc sau khi các đơn hàng bị hủy.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.