Airbus và Boeing cạnh tranh khốc liệt

Trong một chiều hướng phản ánh rõ cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới, hãng chế tạo máy bay của châu Âu Airbus mới đây thông báo số lượng máy bay các loại mà hãng này đã chuyển giao cho khách hàng trong năm qua không thua kém đối thủ Boeing.

Trong một chiều hướng phản ánh rõ cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới, hãng chế tạo máy bay của châu Âu Airbus mới đây thông báo số lượng máy bay các loại mà hãng này đã chuyển giao cho khách hàng trong năm qua không thua kém đối thủ Boeing.

Airbus và Boeing cạnh tranh khốc liệt ảnh 1

Airbus dự kiến sẽ soán ngôi Boeing.


Thông báo của Airbus cho biết trong năm 2013, các hãng hàng không trên thế giới đã đặt mua của tập đoàn này tổng cộng 1.619 máy bay các loại, cao hơn nhiều so với 1.355 chiếc được đặt mua của hãng Boeing. A320 là loại máy bay đắt khách nhất trong năm 2013 của Airbus với mỗi tháng xuất xưởng trung bình 42 chiếc. Với tốc độ này, Airbus dự kiến có thể ký hợp đồng bán tổng cộng 5.559 chiếc máy bay trong vòng 9 năm trong khi đối thủ Boeing, trong cùng thời gian, không đạt được mục tiêu đề ra 5.080 máy bay được ký kết với khách hàng.


Với số lượng máy bay bán cho các nước Mỹ Latinh trong 5 năm qua đều cao hơn so với Boeing, Airbus dự kiến trong năm 2014 này sẽ soán ngôi Boeing để trở thành nhà cung cấp máy bay hàng đầu tại thị trường các nước Mỹ Latinh.


Thái Hùng(P/v TTXVN tại Mỹ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.