Airbus bội thu

Tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất châu Âu Airbus ngày 7/12 thông báo đã nhận được 1.378 đơn đặt hàng trong năm tính đến tháng 11/2011. Như vậy, Airbus đã có một năm "gặt hái" số lượng đơn đặt hàng kỷ lục, bất chấp một số hợp đồng mua máy bay siêu lớn A380 của hãng bị hủy bỏ.

Tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất châu Âu Airbus ngày 7/12 thông báo đã nhận được 1.378 đơn đặt hàng trong năm tính đến tháng 11/2011. Như vậy, Airbus đã có một năm "gặt hái" số lượng đơn đặt hàng kỷ lục, bất chấp một số hợp đồng mua máy bay siêu lớn A380 của hãng bị hủy bỏ.

Airbus bội thu ảnh 1

Ảnh minh họa, nguồn Internet


Một người phát ngôn của Airbus cho biết trong tổng số 1.378 đơn đặt hàng nói trên có tới 1.307 đơn đặt hàng mua máy bay A380. Hãng cũng đã nhận 243 đơn từ 18 khách hàng đặt sản xuất loại máy bay siêu lớn này trong vòng 6 năm.

Airbus đã bỏ xa đối thủ Boeing vì tập đoàn sản xuất máy bay của Mỹ chỉ nhận được 518 đơn đặt hàng tính đến tháng 11/2011.

Theo Airbus, trong 11 tháng vừa qua, 143 đơn đặt hàng của hãng đã bị hủy, bao gồm việc hủy 10 trong số 19 đơn đặt hàng mua máy bay A380. Tuy nhiên, các quyết định hủy hợp đồng này không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất của hãng và Airbus vẫn lập kế hoạch thúc đẩy việc sản xuất máy bay A380.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.