Airbus "qua mặt" Boeing về số đơn đặt hàng

Năm ngoái, hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã vượt qua đối thủ sừng sỏ Boeing của Mỹ về số lượng đơn đặt hàng.

Năm ngoái, hãng chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã vượt qua đối thủ sừng sỏ Boeing của Mỹ về số lượng đơn đặt hàng.

Thời báo Tài chính (Anh) số ra ngày 17/1 cho biết, Airbus đã trở thành nhà sản xuất máy bay thương mại lớn nhất thế giới trong năm 2010, sau khi Hãng hàng không Virgin America đặt mua 30 chiếc Airbus A320 NEO, thế hệ mới của máy bay A320 thân hẹp, loại bán chạy nhất của hãng. Ngoài ra, hãng hàng không này cũng đặt mua 30 máy bay A320 trị giá 5 tỷ USD.

Virgin America trở thành hãng hàng không thứ hai trong chưa đầy một tuần đặt mua máy bay của Airbus. Trước đó, hãng hàng không giá rẻ của Ấn Độ, Indigo, thông báo sẽ mua 150 chiếc A320 NEO. Đây là một phần trong đơn đặt hàng của Indigo trị giá 15,6 tỷ USD. Airbus cho biết A320 NEO sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2016, có động cơ thế hệ mới giúp tiết kiệm hơn 15% nhiên liệu.

Những hợp đồng phút chót này giúp Airbus giành được 574 đơn đặt hàng trong năm ngoái, so với Boeing là 530. Hãng sản xuất máy bay châu Âu cũng đánh bại nhà chế tạo máy bay của Mỹ với số giao hàng kỷ lục năm 2010, đạt hơn 510 chiếc, trong khi Boeing mới giao được 462 chiếc. Airbus đã qua mặt Boeing từ năm 2003 về số lượng giao máy bay cho khách hàng.

Cả hai hãng chế tạo máy bay Airbus và Boeing đều đang phục hồi nhanh từ cuộc suy thoái ngành hàng không kéo theo hậu quả là đơn đặt hàng của cả hai hãng giảm hơn 2/3 trong năm 2009. Airbus đã nhận được đơn đặt hàng năm ngoái nhiều hơn gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Ngân Bình

(P/v TTXVN tại Anh)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.