Ai Cập yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện tại Gaza

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 11/11 đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và bền vững ở Dải Gaza cũng như chấm dứt chính sách cưỡng bức di dời người Palestine đến bất kỳ địa điểm nào trong hoặc ngoài vùng đất của họ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza mà không kèm theo bất kỳ điều kiện hoặc giới hạn nào, tại Hội nghị thượng đỉnh chung khẩn cấp Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ngày 11/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh chung giữa các quốc gia Arab và Hồi giáo diễn ra cùng ngày ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Tổng thống El-Sisi tuyên bố Ai Cập phản đối kịch liệt và dứt khoát việc nhắm mục tiêu vào dân thường của cả hai bên cũng như mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. 

Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm ngăn chặn đổ máu và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Theo đó, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện hành động quyết đoán và phối hợp để đạt được một lệnh ngừng bắn và chấm dứt việc ép buộc di dời.

Tổng thống El-Sisi cũng kêu gọi tiếp cận viện trợ nhân đạo một cách an toàn, nhanh chóng và bền vững, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một giải pháp dựa trên giải pháp hai nhà nước, khẳng định đây là cách duy nhất để đạt được an ninh cho tất cả các dân tộc trong khu vực.

Cùng ngày, bên lề Hội nghị, Tổng thống Ai Cập đã thảo luận về các nỗ lực giảm căng thẳng ở Gaza trong các cuộc gặp riêng với Thái tử nước chủ nhà Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Tổng thống Iraq Abdullatif Rashid, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad và Quốc vương Jordan Abdullah II.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.