Ai Cập và Saudi Arabia kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Biển Đỏ

Ngày 25/7, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Saudi Arabia (Arập Xêút), Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud đã có cuộc điện đàm để thảo luận về các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở Biển Đỏ.
Chú thích ảnh
Một con tàu bị lực lượng Houthi tấn công ngoài khơi cách thành phố al-Hudaydah của Yemen khoảng 64 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ hai ngoại trưởng đã bác bỏ mọi nỗ lực cản trở việc vận chuyển qua các tuyến đường thủy quốc tế và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ hoạt động hàng hải toàn cầu. Hai bên kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả các hoạt động quân sự, nhấn mạnh rằng các giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Các ngoại trưởng cũng kêu gọi phối hợp và tham vấn chặt chẽ hơn giữa các quốc gia Arập để giúp duy trì an ninh và ổn định khu vực.

Trước đó cùng ngày, đài truyền hình nhà nước Yemen cho biết các bệ phóng tên lửa và kho vũ khí của lực lượng Houthi ở các tỉnh Marib và al-Jawf đã trúng không kích, khiến một số thành viên Houthi thiệt mạng, trong đó có các chuyên gia tên lửa.

Cùng ngày, Houthi tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia tại các khu vực Jizan và Yanbu để trả đũa các cuộc không kích của liên quân vào đêm trước đó nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở tỉnh Hodeidah thuộc Biển Đỏ.

Trong phản ứng của mình, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và Houthi ở Yemen.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Araghchi cho biết: "Chúng tôi tin rằng không có giải pháp quân sự nào cho vấn đề Yemen, eo biển Bab al-Mandab và các vấn đề khu vực khác", đồng thời kêu gọi đối thoại.

Theo ông Araghchi, các sự cố ở eo biển Bab al-Mandab bắt nguồn từ các tranh chấp và vấn đề cũ giữa Yemen, Saudi Araiba và các nước trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng đưa ra những nhận xét tương tự, bày tỏ Tehran sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên.

Ông Baqaei nhấn mạnh: "Quay trở lại con đường đối thoại và thực hiện đầy đủ lộ trình đã được thỏa thuận là cách duy nhất để chấm dứt nỗi đau khổ của người dân Yemen và duy trì an ninh, ổn định trong khu vực".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.