Xung đột giữa Hamas - Israel:

Ai Cập và LHQ thảo luận về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 16/1, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã gặp Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết của Liên hợp quốc (LHQ) tại Dải Gaza, bà Sigrid Kaag, để thảo luận tình hình nhân đạo ở dải đất này. 
Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza, ngày 10/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết tại cuộc gặp, hai bên đã đề cập đến tình hình nhân đạo đang hết sức nghiêm trọng ở Gaza, tập trung đánh giá sự suy giảm hoạt động của các tổ chức nhân đạo và dịch vụ trong khu vực. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường dòng viện trợ nhân đạo đến Gaza, hỗ trợ hoạt động liên tục của các cơ sở dịch vụ, bệnh viện và cơ quan cứu trợ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân Palestine.

Ông Shoukry nhấn mạnh trách nhiệm của Israel trong việc loại bỏ những trở ngại và hợp tác đẩy nhanh việc đưa hàng viện trợ vào dải đất của Palestine, cũng như chấm dứt tình hình nhân đạo đang ngày càng xấu đi. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ai Cập hối thúc Hội đồng Bảo an thực thi các nghị quyết liên quan về Gaza, đồng thời khẳng định việc đạt được lệnh ngừng bắn là cách tối ưu để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Về phần mình, bà Kaag đánh giá cao những nỗ lực, sáng kiến ngoại giao của Ai Cập nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan cứu trợ LHQ. Bà khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp và tham vấn với Ai Cập góp phần khởi động cơ chế của LHQ nhằm đẩy nhanh hàng viện trợ vào Gaza. 

Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Kaag tới khu vực kể từ khi được bổ nhiệm làm Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza vào cuối tháng 12/2023. Bà Kaag dự kiến sẽ đến thăm sân bay Arish và cửa khẩu Rafah ở tỉnh Bắc Sinai của Ai Cập trong ngày 17/1.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto xác nhận nước này sẽ đón nhận 100 trẻ em Palestine bị thương đến điều trị.

Theo Liên hợp quốc, nhiều trẻ em đã bị thương trong cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, bùng phát từ ngày 7/10/2023. Bên cạnh đó, trẻ em ở Dải Gaza còn phải đối mặt với nạn đói và bệnh tật nghiêm trọng.

Trong khi đó, Israel cho biết chuyến hàng viện trợ thuốc chữa bệnh sẽ có mặt tại Gaza trong ngày 17/1 theo một thỏa thuận vận chuyển dược phẩm và hàng cứu trợ do Qatar làm trung gian. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết số thuốc này mua tại Pháp sẽ được chuyển cho những con tin đang bị giam giữ tại Gaza. Đây là số thuốc kê đơn theo tình trạng sức khỏe của các con tin, trong đó có nhiều người ở độ tuổi 70, 80. 

Trước đó ngày 16/1, Bộ Ngoại giao Qatar thông báo Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận vận chuyển thuốc men đến Dải Gaza. 

Mỹ đã hoan nghênh thỏa thuận trên, đồng thời cho biết nước này đang chuẩn bị tăng viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington hy vọng các cuộc thương lượng do Qatar làm trung gian sẽ dẫn đến một thỏa thuận mới giữa Hamas và Israel giúp giải phóng thêm nhiều con tin đổi lấy một lệnh ngừng bắn tại Gaza. Theo Nhà Trắng, Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Brett McGurk đã có mặt tại Doha (Qatar) trong những ngày gần đây để thảo luận thỏa thuận này.

Nguyễn Tùng - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.