Ai Cập tiếp nhận tàu Mistral của Pháp

Ngày 2/6, Ai Cập đã tiếp nhận tàu đổ bộ lớp Mistral đầu tiên của Pháp, đồng thời cho biết chiếc tàu thứ 2 loại này sẽ về đến Ai Cập vào tháng 9 tới.
Ai Cập tiếp nhận tàu Mistral của Pháp ảnh 1

Tàu sân bay Mistral neo đậu tại cảng Saint-Nazaire, miền tây nước Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang Reuters, ngày 2/6, Ai Cập đã tiếp nhận tàu đổ bộ lớp Mistral (còn được gọi là tàu sân bay trực thăng) đầu tiên của Pháp, đồng thời cho biết chiếc tàu thứ 2 loại này sẽ về đến Ai Cập vào tháng 9 tới theo thỏa thuận đã ký hồi năm ngoái.

Tại buổi lễ bàn giao ở Saint-Nazaire, miền Tây nước Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sedky Sobhi nhấn mạnh: “Giờ đây chúng tôi đã được tăng cường năng lực trong việc đương đầu với hoạt động khủng bố... Tàu này sẽ tăng cường năng lực chiến đấu của chúng tôi cũng như khả năng thực hiện các sứ mệnh dài hạn trên biển”.

Năm 2015, Pháp đã nhất trí bán 2 tàu sân bay trực thăng lớp Mistral cho Ai Cập với giá 950 triệu euro sau khi thương vụ bán tàu này cho Nga bị hủy bỏ hồi tháng 8 năm ngoái.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.