Ai Cập phá âm mưu đánh bom sứ quán phương Tây

Ai Cập đã bắt giữ các thành viên của một tổ chức có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda có âm mưu thực hiện một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đại sứ quán một nước phương Tây và các mục tiêu khác.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim ngày 11/5 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ các thành viên của một tổ chức có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda có âm mưu thực hiện một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đại sứ quán một nước phương Tây và các mục tiêu khác ở Ai Cập.

Ông Ibrahim nói có 3 phần tử khủng bố đã bị bắt với 10 kg hóa chất có thể được dùng để chế tạo thuốc nổ và một máy tính có tài liệu hướng dẫn chế tạo bom. Các phần tử này được cho là có liên hệ với thủ lĩnh Al-Qaeda ở bên ngoài Ai Cập và được huấn luyện ở Pakixtan. Chúng âm mưu lợi dụng giai đoạn chuyển tiếp ở Ai Cập để gây mất ổn định.

Cùng ngày 11/5, cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã xuất hiện tại một tòa án ở Cairo trong phiên xét xử lại về trách nhiệm của ông trong các vụ giết hại hàng trăm người biểu tình năm 2011 cũng như tội tham nhũng.

Xuất hiện tại tòa cùng vị cựu tổng thống 85 tuổi này còn có hai con trai của ông là Gamal và Alaa, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly, và một số cựu quan chức cảnh sát cấp cao.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.