Căng thẳng ngoại giao giữa Ai Cập và UAE

Bộ Ngoại giao Ai Cập đã triệu Đại biện lâm thời Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) tới để phản hồi về vụ lực lượng an ninh quốc gia Trung Đông này bắt giữ 11 công dân Ai Cập do tình nghi huấn luyện các tay súng Hồi giáo cực đoan nhằm lật đổ các chính phủ.

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 3/4 cho biết đã triệu Đại biện lâm thời Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) tới để phản hồi về vụ lực lượng an ninh quốc gia Trung Đông này bắt giữ 11 công dân Ai Cập do tình nghi huấn luyện các tay súng Hồi giáo cực đoan nhằm lật đổ các chính phủ.

Bộ Ngoại giao Ai Cập đã triệu Đại biện lâm thời UAE để phản đối

Trợ lý Ngoại trưởng Ai Cập phụ trách các vấn đề lãnh sự Ali el-Ashiry đã triệu Đại biện UAE Ahmed al-Menhaly tới và yêu cầu quan chức này "truyền đạt cho nhà chức trách UAE mối quan ngại của Ai Cập cùng với việc kết thúc nhanh chóng cuộc điều tra các công dân Ai Cập bị bắt giữ."

11 người Ai Cập trên bị bắt trong cuộc truy quét các được UAE gọi là "băng đảng Anh em Hồi giáo Ai Cập" tại nước này hồi tháng Giêng vừa qua. Trước đó, UAE từng bày tỏ không tin tưởng phong trào Hồi giáo chính trị này - lực lượng đã lên cầm quyền tại Ai Cập hồi năm ngoái. Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi nghiêm trọng sau khi cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak - đồng minh lâu năm của các nhà lãnh đạo UAE - bị lật đổ hồi năm 2011.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.