Ai Cập bỏ lệnh giới nghiêm tại khu vực trụ sở Bộ Quốc phòng

Theo hãng tin chính thức MENA, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) ngày 11/5 đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm xung quanh trụ sở Bộ Quốc phòng nước này ở thủ đô Cairô.

Theo hãng tin chính thức MENA, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) ngày 11/5 đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm xung quanh trụ sở Bộ Quốc phòng nước này ở thủ đô Cairô.

Ai Cập bỏ lệnh giới nghiêm tại khu vực trụ sở Bộ Quốc phòng ảnh 1

Xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát tại quận Abbassiya, thủ đô Cairô ngày 4/5. Ảnh: THX/ TTXVN

Lệnh giới nghiêm nói trên, từ 23h đêm đến 6h sáng, được áp đặt từ ngày 4/5 sau khi ít nhất 11 thiệt mạng trong các cuộc đụng độ xung quanh khu Abbassiya, nơi đóng trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập. Hàng trăm người đã bị bắt giữ trong các vụ đụng độ này.

Căng thẳng gia tăng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 diễn ra trong hai ngày 23-24/5 tới do người dân lo ngại SCAF sẽ duy trì quyền lực. Tuy nhiên, SCAF đã cam kết chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự sau khi kết thúc bầu cử tổng thống. SCAF cũng đồng thời bác bỏ những đồn đoán về khả năng có ứng cử viên nhận được sự hậu thuẫn của quân đội. Đây cũng là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ khi nổ ra làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011. Có 13 ứng cử viên tham gia tranh cử, trong đó có cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Amr Mussa, ứng cử viên của tổ chức Anh em Hồi giáo Mohammed Mursi, và cựu thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo Abdel Moneim Abul Fotouh.

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.