Afghanistan: Taliban muốn nối lại đường bay với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ

Người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban, ông Suhail Shaheen, cho biết Taliban muốn nối lại các chuyến bay giữa Afghanistan với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn của Taliban đưa ra phát biểu trên với hãng tin Sputnik ngày 13/9, song nói rõ thêm hiện chưa rõ thời điểm nối lại các chuyến bay. 

Chú thích ảnh
Hành khách lên máy bay của Hãng hàng không Ariana Afghan Airlines tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan khi các chuyến bay nội địa được nối lại ngày 6/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các chuyên gia của họ đã gần như thành công trong việc khôi phục sân bay Kabul, sau đó các chuyến bay quốc tế và nội địa từ sân bay này đã nối lại. Cùng ngày 13/9, một máy bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đã hạ cánh xuống sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Đây là chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên tới sân bay này kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào ngày 15/8 vừa qua.

Liên quan tình hình Afghanistan,  Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 13/9 tuyên bố vấn đề có đưa Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố hay không tùy thuộc hoàn toàn vào các nước thành viên LHQ và Ban thư ký LHQ sẽ không can thiệp vào quyết định này.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ Ban thư ký LHQ không có ý định can thiệp cụ thể những vấn đề liên quan các điều kiện để đưa ra khỏi danh sách khủng bố vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới chính khả năng của LHQ trong việc đưa ra các quyết định hành động.

Cùng ngày,  người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho hay Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ hỗ trợ nỗ lực của các cựu chiến binh nước này giúp những người Afghanistan có thể bị đe dọa trong nước rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Một số cựu chiến binh Mỹ đồn trú tại Afghanistan đã tự lên kế hoạch hỗ trợ sơ tán người Afghanistan từng hợp tác với phái bộ Mỹ, trong đó nhiều người được giúp đỡ rời khỏi đất nước trên các chuyến bay của Mỹ và các đồng minh. Một nhóm cựu chiến binh có tên "Pineapple Express" đã tham gia hỗ trợ sơ tán 630 người Afghanistan và được cho là vẫn tiếp tục nỗ lực này.

Phát biểu với báo giới, ông Kirby nêu rõ quân đội Mỹ không có vai trò gì trong nỗ lực trên, chỉ có Bộ Quốc phòng Mỹ giúp tạo điều kiện.

Thanh Hương - Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.