Afghanistan: Đánh bom đẫm máu làm hàng chục người thương vong

Cảnh sát Afghanistan cho biết ngày 8/7 đã xảy ra ba vụ đánh bom ven đường làm ít nhất 18 dân thường thiệt mạng tại tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan.


Cảnh sát Afghanistan (Ápganixtan) cho biết ngày 8/7 đã xảy ra ba vụ đánh bom ven đường làm ít nhất 18 dân thường thiệt mạng tại tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan.


Cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar, Tướng Abdul Raziq cho biết một xe kéo và một xe tải nhỏ đã bị trúng bom gài ven đường tại huyện Arghistan, làm 14 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Trong vụ thứ ba xảy ra sau đó ít giờ, một chiếc xe cũng bị trúng bom khiến 4 người thiệt mạng. Ông Raziq cáo buộc phiến quân Taliban đứng sau các vụ tấn công này.

Afghanistan: Đánh bom đẫm máu làm hàng chục người thương vong ảnh 1

Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Kandahar đầu năm 2011. Ảnh: THX/TTXVN


Vụ việc trên xảy ra chỉ một ngày sau các vụ đánh bom và tấn công bằng rốckét cũng ở miền nam Afghanistan, làm 11 dân thường thiệt mạng, trong đó có ít nhất bốn trẻ em.


Trong khi đó, cùng ngày, ít nhất 5 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ tấn công của các tay súng Taliban vào trạm kiểm soát an ninh tại tỉnh miền nam Helmand.


Người phát ngôn chính quyền tỉnh Henman cho biết một nhóm các tay súng Taliban đã bất ngờ tấn công trạm gác của cảnh sát ở vùng Regi, huyện Musa Qala vào lúc 3 giờ sáng. Đụng độ dữ dội đã xảy ra. Nguồn tin trên cũng cho biết 22 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt.


Các vụ tấn công đẫm máu nêu trên càng làm tăng thêm nhiều lo ngại trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuẩn bị chuyển giao nhiệm vụ gìn giữ an ninh cho các lực lượng của Chính phủ Afghanistan và rút phần lớn trong số 130.000 binh sĩ chiến đấu khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.


Theo số liệu thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, trong 5 năm qua, số thường dân bị thiệt mạng trong chiến tranh ở Afghanistan đã tăng cao, lên tới con số kỷ lục 3.021 người vào năm 2011, đa số là nạn nhân của các cuộc tấn công do phiến quân gây ra.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.