Afghanistan chính thức tiếp quản an ninh từ NATO

Từ ngày 1/1, Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan đã chính thức tiếp quản toàn bộ nhiệm vụ đảm bảo an ninh từ các lực lượng NATO.

Từ ngày 1/1, Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan (ANSF) đã chính thức tiếp quản toàn bộ nhiệm vụ đảm bảo an ninh từ các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Trong tuyên bố tại một buổi lễ đánh dấu sự kiện trên diễn ra ở thủ đô Kabul, Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani nêu rõ: "ANSF chịu trách nhiệm đảm nhận các sứ mệnh an ninh của toàn bộ đất nước kể từ ngày hôm nay. Đây là một ngày hạnh phúc và vui mừng. Tôi chúc mừng người dân Afghanistan nhân ngày trọng đại này".
Afghanistan chính thức tiếp quản an ninh từ NATO ảnh 1

Ít nhất 30 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng, hơn 40 người bị thương khi loạt rocket rơi trúng một đám cưới ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan ngày 31/12. Trong ảnh: Chuyển một nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh AFP/TTXVN.

Lễ tiếp nhận được tiến hành sau khi NATO chính thức tuyên bố chấm dứt sứ mệnh tham chiến tại Afghanistan bằng một buổi lễ cũng được tổ chức ở Kabul. Toàn bộ quá trình chuyển giao trách nhiệm an ninh từ NATO cho ANSF được tiến hành trong 3 năm rưỡi, từ tháng 7/2011 đến hết năm 2014.

Việc các binh sĩ nước ngoài rút khỏi Afghanistan sau 13 năm tham chiến đang đe dọa tạo ra khoảng trống an ninh nguy hiểm ở quốc gia Nam Á này, khi chính quyền Kabul đang tỏ ra khá lúng túng trước lực lượng Taliban ngày càng mở rộng ảnh hưởng. Chỉ một ngày trước khi lễ tiếp quản an ninh diễn ra, các tay súng đã tấn công một đám cưới ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Lo ngại về nguy cơ bất ổn sẽ bùng phát mạnh tại Afghanistan sau khi NATO chấm dứt sứ mệnh tham chiến, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng liên minh quân sự phải tiếp tục chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an ninh cho Afghanistan. Theo bộ trên, sau 13 năm tham chiến, NATO không hề giúp Afghanistan loại trừ được các mối đe dọa an ninh, trong đó có chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, khủng bố và tội phạm ma túy.

Theo kế hoạch, sau khi chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan, NATO chỉ để lại khoảng 12.000 binh sĩ làm nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho lực lượng an ninh sở tại.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.