Taliban tuyên bố NATO bị 'đánh bại' ở Afghanistan

Ngày 29/12, Taliban miêu tả sứ mệnh do Mỹ cầm đầu này là "ngọn lửa của sự man rợ và tàn ác" vốn đã nhấn chìm Afghanistan "trong bể máu".

Ngày 29/12, phản ứng với sự kiện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan, Taliban miêu tả sứ mệnh do Mỹ cầm đầu này là "ngọn lửa của sự man rợ và tàn ác" vốn đã nhấn chìm Afghanistan "trong bể máu".

Taliban tuyên bố NATO bị 'đánh bại' ở Afghanistan ảnh 1

Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng John Campbell (thứ 4 trái) hạ cờ tại buổi lễ chuyển giao sứ mệnh ở Kabul. Ảnh: AFP/TTXVN.

Taliban đã đưa ra tuyên bố bằng tiếng Anh trên 1 ngày sau khi NATO đánh dấu việc khép lại sứ mệnh chiến đấu bằng một buổi lễ không ồn ào tại thủ đô Kabul. Tuyên bố có đoạn: "Chúng tôi coi bước đi này là dấu hiệu rõ ràng của sự thất bại và đáng thất vọng. Mỹ, các đồng minh xâm lược... cùng tất cả các tổ chức ngạo mạn của quốc tế đã hứng lấy một thất bại rõ ràng trong cuộc chiến bất cân xứng đó".

Taliban - phong trào cai trị Afghanistan từ năm 1996-2001 - là lực lượng nổi dậy chống lại NATO và các lực lượng của Afghanistan suốt 13 năm qua. Từ ngày 1/1/2015, sứ mệnh chiến đấu của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) sẽ được thay thế bởi một sứ mệnh "huấn luyện và hỗ trợ" của NATO.

TN (theo AFP)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.