AFF Suzuki Cup 2018: Truyền thông Đông Nam Á nhận định về thư hùng Việt Nam - Malaysia

Chung kết AFF Suzuki Cup 2018 sẽ là cơ hội để bóng đá Việt Nam và Malaysia có thể vươn lên đỉnh cao Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử.

Truyền thông quốc tế đã đưa ra nhiều nhận định về cuộc thư hùng này, trong đó không ít tờ báo cảnh báo thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo về khả năng lội ngược dòng của "Hổ Malay".

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại sân Bukit Jalil, nằm ở phía Nam Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Cây bút John Duerden của ESPN cho rằng Việt Nam không thể xem thường Malaysia, dù cho họ đã thắng đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe ở vòng bảng với tỉ số 2-0. Cây bút này khuyến cáo: “Những cổ động viên Việt Nam cần phải cẩn trọng nếu họ nghĩ rằng đội bóng của mình sẽ giành được chiến thắng ở Chung kết vì các học trò của HLV Park đã dễ dàng đánh bại Malaysia 2-0 ở vòng bảng.

Malaysia đã thua trận ra quân ở AFF Cup 2010 với tỉ số 1-5 trước Indonesia nhưng sau đó, Malaysia đã đánh bại chính đối thủ này ở Chung kết với tổng tỉ số là 4-2 để giành chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên".

Nhà báo John Duerden khẳng định: “Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ kĩ thuật, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, họ trở nên thực dụng và khó bị đánh bại hơn. Chính HLV Park Hang-seo đã truyền đạt tâm lý chiến thắng đến các học trò của mình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhiều lần nói: 'Triết lý bóng đá của tôi là phải giành chiến thắng' và điều này đã có tác dụng với những cầu thủ của ông.

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia, người từng là trợ lý ở đội tuyển nước này khi họ vô địch AFF Cup vào năm 2010, cũng có triết lý tương tự. Tan Cheng Hoe biết rằng một HLV sẽ không thể ngồi trên ghế chỉ đạo ở một đội tuyển tại Đông Nam Á trong một thời gian dài mà không giành được chức vô địch.

Nhà cầm quân này đã thổi luồng sinh khí mới vào đội tuyển Malaysia. Khi ông nắm quyền chỉ đạo đội tuyển Malaysia vào năm ngoái, lúc đó họ vẫn còn thiếu tự tin, chưa phải là đội bóng giàu năng lượng và không được đánh giá cao. Tuy nhiên sau trận thua trước Việt Nam, Malaysia đã tiến bộ rất nhiều”.

Tờ Semuanyabola của Malaysia đã đưa ra một loạt thống kê đáng chú ý trước trận Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, đó là đội tuyển Malaysia chưa thua trận nào ở sân Bukit Jalil trong năm 2018.

HLV Tan Cheng Hoe và các học trò sẽ cố gắng tận dụng lợi thế ở sân nhà để giành kết quả có lợi trước khi bước vào trận lượt về ở Mỹ Đình. Cũng theo tờ Semuanyabola, trong 11 lần chạm trán trong 10 năm qua, Việt Nam đã giành 6 chiến thắng trong khi Malaysia đã 3 lần hưởng niềm vui thắng trận, lần gần nhất là ở AFF Cup 2014.

Tờ Semuanyabola cũng dự đoán rằng Malaysia sẽ giành quyền kiểm soát thế trận ở trận đấu sắp tới. Tờ báo này nêu ra những thống kê ở các trận đấu trước đó của hai đội tuyển tại AFF Suzuki Cup 2018: “Việt Nam chỉ có 2 trận đấu là tỏ ra vượt trội về mặt kiểm soát bóng (trước Lào và Campuchia).

Ở Bán kết, dù cầm bóng ít hơn Philippines nhưng Việt Nam vẫn giành được chiến thắng. Trong khi đó, Malaysia chỉ có 1 trận duy nhất cầm bóng ít hơn đối thủ của mình, đó là trận gặp Thái Lan ở Bangkok”.

Tờ Semuanyabola cảnh báo rằng đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cần phải cẩn thận trước những pha phản công của tuyển Việt Nam và cho rằng, đó là vũ khí đáng sợ của “Những ngôi sao Vàng”.

Báo này cũng lấy cuộc đọ sức của Malaysia với Thái Lan ở Bán kết AFF Cup 2018 để chỉ ra rằng, nếu như đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe chơi tốt ở trận Chung kết lượt đi, thì trận lượt về ở Mỹ Đình sẽ trở nên dễ dàng hơn với họ.

Sơn Tùng - Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.