AFF Suzuki Cup 2018: Báo Hàn đăng ảnh thời trẻ và sự nghiệp của HLV Park Hang-seo

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trước thềm trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018, tờ Sports Seoul đã bất ngờ đăng những hình ảnh vô cùng thú vị về thời trẻ và giới thiệu chi tiết sự nghiệp của chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo.
Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup. Ảnh: TTXVN

Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo, "Ngài ngủ gật", bắt đầu sự nghiệp thể thao của mình khi thi đấu cho đội tuyển của trường Đại học Hanyang, Hàn Quốc, giai đoạn 1977-1980.

Từ đội bóng của trường Hanyang, ông được chọn làm người đại diện thanh thiếu niên lứa tuổi U20 tham dự giải bóng đá trẻ châu Á lần thứ 20 vào năm 1978. Thế nhưng, có một điều ít người biết, rằng chuyên ngành của thầy Park Hang-seo khi theo học đại học là... nghiên cứu các loại thảo mộc và sữa.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ, ông được các đồng đội cũ gọi với biệt danh "cục pin" nhờ nguồn thể lực dồi dào và khả năng hoạt động không biết mệt mỏi. Bên cạnh đó, mái tóc xoăn lưa thưa của vị chiến lược gia sinh năm 1959 cũng là nguồn cảm hứng để những đồng đội cũ đặt cho ông cái tên này.

Tuy nhiên, kể từ sau khi nhập ngũ và tham gia các đội bóng quân đội kể từ năm 1981,  tóc của ông rụng rất nhanh. Nhiều người thường trêu đùa rằng chính bởi sự gian khổ, khốc liệt của môi trường quân ngũ khiến ông rơi vào tình cảnh như vậy.

Năm 1984, ông Park Hang-seo gia nhập đội bóng Lucky-Goldstar, tiền thân của FC Seoul ngày nay. Chỉ gắn bó với nghiệp "quần đùi áo số" trong vẻn vẹn 7 năm, ông để lại không nhiều dấu ấn trên sân cỏ.

Đỉnh cao sự nghiệp của ông tới năm 1985, khi ông cùng đội bóng lên ngôi tại K.League 1985. Về phần mình, với 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo, ông cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu năm đó.

Năm 1989, ông Park Hang-seo hoàn thành nghĩa vụ quân sự và bắt đầu sự nghiệp HLV. Tuy nhiên, mãi tới năm 2002, ông mới đạt được cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp khi cùng đội tuyển Hàn Quốc lọt tới tứ kết World Cup 2002 dưới tư cách trợ lý cho "thầy phù thủy" Guus Hiddink.

Sau giải đấu đó, ông được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc tín nhiệm giao trọng trách tại ASIAD Busan 2002. Giải đấu năm đó, HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Olympic Hàn Quốc cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Là một con người thân thiện và hòa đồng, ông Park luôn được các cầu thủ yêu mến, dù là ở cương vị trợ lý hay HLV trưởng các đội bóng ông từng huấn luyện.

Sau năm 2002 thành công, chiến lược gia 59 tuổi có quãng thời gian nghỉ ngơi trước khi quay lại với công tác huấn luyện. Ông lần lượt dẫn dắt Gyeongnam FC, Chunnam Dragons và Sangju Sangmu nhưng không để lại quá nhiều dấu ấn. Năm 2017, thầy Park trở về quê nhà dẫn dắt CLB Changwon FC và sau đó ông đến với bóng đá Việt Nam.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.