ADSOM: Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị về Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 17/5, dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM), Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã thông báo tới Hội nghị về việc Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị thường niên Mạng lưới Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN (APCN) theo hình thức trực tiếp vào tháng 9 tới.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Hội nghị. Ảnh: Trần Long/TTXVN

Hội nghị ADSOM có sự tham gia của 10 nước thành viên, diễn ra dưới sự chủ trì của Campuchia - nước đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022.

Tại phiên khai mạc Hội nghị ADSOM, Đại tướng Nem Sowath, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, cho biết đây là Hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), trong đó có dự thảo Tuyên bố chung để trình ADMM; đồng thời trao đổi ý kiến để tăng cường hợp tác cụ thể trong ASEAN trên các vấn đề chiến lược cũng như các vấn đề an ninh ảnh hưởng đến khu vực. 

Tại Hội nghị, các trưởng đoàn đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG), Hội nghị thường niên Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng - an ninh ASEAN lần thứ 16 (NADI-16) và Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 19 (ACDFM-19). Hội nghị cũng nghe các nước cập nhật tiến về tình hình triển khai hợp tác quốc phòng ASEAN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Trưởng đoàn Việt Nam, cám ơn sự đón tiếp chu đáo của nước chủ nhà Campuchia; chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia trong việc tổ chức các Hội nghị ASEAN bằng hình thức trực tiếp. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, việc tổ chức trực tiếp các Hội nghị, trong đó có ADSOM và ADSOM+, tạo điều kiện cho các nước tham gia có cơ hội chia sẻ quan điểm cũng như vấn đề cùng quan tâm. 

Trưởng đoàn Việt Nam cũng thông tin, Việt Nam hiện đang xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai sáng kiến Đặt cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ tại đơn vị quân đội của quốc gia thành viên ASEAN tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình LHQ. Sáng kiến này đã được Hội nghị ADMM lần thứ 14 diễn ra vào tháng 12/2020 thông qua. 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn tại Hội nghị ADMM họp bằng hình thức trực tiếp diễn ra tới đây, Tuyên bố chung ADMM sẽ được các nước nhất trí thông qua. Theo Trưởng đoàn Việt Nam, điều này vô cùng có ý nghĩa sau thời gian các Hội nghị ASEAN phải tổ chức bằng hình thức trực tuyến do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết và thống nhất của các nước ASEAN trong các vấn đề khu vực và thế giới, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tại Hội nghị, các Trưởng đoàn thảo luận và thống nhất về các văn kiện trình ADMM, ADMM+ thông qua trong năm 2022, bao gồm các sáng kiến mới, Tuyên bố Tầm nhìn Phnom Penh về vai trò của cơ quan quốc phòng các nước ASEAN trong hỗ trợ phục hồi sau COVID-19, Tuyên bố chung của ADMM, ADMM+. Hội nghị cũng thảo luận về các hoạt động hợp tác với các nước đối tác đối thoại, cũng như công tác chuẩn bị cho ADSOM+, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp).

Trần Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.