Adele bẻ đôi cúp Grammy để vinh danh Beyoncé

Danh ca người Anh Adele đã khiến tất cả khán giả có mặt tại lễ trao giải Grammy lần thứ 59 được tổ chức hôm 12/2 (giờ địa phương) tại Los Angeles đi từ bất ngờ đến xúc động khi tự tay bẻ gãy đôi cúp giải thưởng dành cho Album của năm để vinh danh đồng nghiệp Beyoncé.
Adele bẻ đôi cúp Grammy để vinh danh Beyoncé ảnh 1

Adele thẳng tay bẻ đôi chiếc cúp Grammy.

Trên sân khấu nhận giải thưởng, Adele đã giải thích cho hành động của mình rằng cô cảm thấy không thể nhận cúp máy hát mạ vàng danh giá cho Album của năm bởi "Lemonade" của Beyoncé đã quá đỉnh cao. Adele đồng thời cho rằng album “25” của mình không xứng đáng bằng Lemonade.

Adele xúc động nói: “Tôi không thể nhận giải thưởng này. Tôi cảm thấy thật nhỏ bé và cũng rất biết ơn nhưng Beyoncé thực sự là nghệ sĩ của cuộc đời tôi”.

Adele đồng thời thổ lộ với khán giả có mặt ở Trung tâm Staples trong đó có Beyoncé rằng: “Tất cả các nghệ sĩ tại đây đều ngưỡng mộ cô. Cô là ánh sáng của chúng tôi”.

Chia sẻ với báo giới sau lễ trao giải, Adele nêu rõ: “Giống như những gì tôi đã phái biểu, đối với tôi album của năm là Lemonade”.

Adele bẻ đôi cúp Grammy để vinh danh Beyoncé ảnh 2

Beyoncé không kìm được nước mắt trước phát biểu của Adele.

Adele bẻ đôi cúp Grammy để vinh danh Beyoncé ảnh 3

Những người có mặt tại Trung tâm Staples đã đứng dậy vỗ tay vì hành động của Adele.

Adele bẻ đôi cúp Grammy để vinh danh Beyoncé ảnh 4

Beyoncé cũng giành được hai giải Grammy năm nay bao gồm Album nhạc thành thị đương đại của năm và Video ca nhạc xuất sắc nhất.

Adele đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành 3 giải thưởng quan trọng trong hai lễ trao giải Grammy, năm 2012 cô cũng đã thắng lớn tại giải âm nhạc danh giá này với album “21”.

Hiện vẫn chưa xác nhận được liệu Adele có chính thức từ chối giải thưởng Grammy Album của năm hay không. Nếu điều này trở thành sự thật thì đây là lần thứ hai trong lịch sử giải Grammy người chiến thắng từ chối nhận giải thưởng.

Năm 1990, nữ ca sĩ thể hiện bài hát đình đám “Nothing Compares 2 U” Sinead O'Connor đã từ chối nhận giải Grammy cho Album alternative xuất sắc nhất cho “I Do Not Want What I Have Not Got” vì cho rằng lễ trao giải đã bị thương mại hóa.

Adele bẻ đôi cúp Grammy để vinh danh Beyoncé ảnh 5

Năm 2017 Adele đã giành được tổng cộng 5 giải Grammy danh giá.

Adele bẻ đôi cúp Grammy để vinh danh Beyoncé ảnh 6

Beyoncé với màn biểu diễn đầy ấn tượng tại lễ trao giải. Ngày 1/2 vừa qua, Beyoncé đã gây bùng nổ mạng xã hội khi chính thức thông báo cô đang mang thai lần thứ hai và đặc biệt hơn đây là một cặp song sinh.

Adele bẻ đôi cúp Grammy để vinh danh Beyoncé ảnh 7

Trước lễ trao giải, "Lemonade" của Beyoncé được coi là đối thủ nặng ký của giải Grammy năm nay với 9 đề cử.

Hà Linh (BBC, Independent)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.