ADB: Kinh tế châu Á năm 2013 tăng trưởng 6,6%

Với sự phục hồi tại Trung Quốc và động lực vững chắc tại khu vực Đông Nam Á, Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo kinh tế châu Á năm nay tăng trưởng ở mức 6,6%.

Với sự phục hồi tại Trung Quốc và động lực vững chắc tại khu vực Đông Nam Á, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo kinh tế châu Á năm 2013 tăng trưởng ở mức 6,6%.

Ngày 9/4, ADB đã cho công bố ấn phẩm kinh tế thường niên quan trọng nhất - báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á 2013 (ADO 2013) - dự báo mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực châu Á đang phát triển sẽ là 6,6% trong năm 2013 và 6,7% trong năm 2014.

ADB: Kinh tế châu Á năm 2013 tăng trưởng 6,6% ảnh 1

Kích cầu sẽ trở thành động lực chính cho sự hồi phục kinh tế.

Theo ông Changyong Rhee, Trưởng Ban Kinh tế của ADB, sự phục hồi tại Trung Quốc và động lực vững chắc tại khu vực Đông Nam Á đang đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu vực sau những kết quả giảm sút trong năm 2012.

Chi tiêu nội địa, đặc biệt là tiêu dùng, trở thành động lực chính cho sự hồi phục và là sự chuyển đổi đáng mừng trong bối cảnh phụ thuộc vào thị trường của các nền kinh tế phát triển.

Tuy nhiên, ADB cho rằng, các hoạt động kinh tế mạnh mẽ hơn sẽ kích thích sức ép mới lên giá với việc lạm phát sẽ tăng từ 3,7% trong năm 2012 lên 4% trong năm 2013 và 4,2% trong năm 2014.

Dẫu vậy, theo ADO 2013, áp lực này hiện vẫn có thể kiểm soát được, nhưng cần phải giám sát một cách chặt chẽ, đặc biệt là khi nguồn vốn chảy vào khu vực tăng lên làm dấy lên lo ngại về khả năng tạo ra bong bóng trên các thị trường tài sản.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.