ADB hỗ trợ phát triển du lịch vùng Mekong

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã quyết định hỗ trợ 100 triệu USD cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch của ba quốc gia thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) là Campuchia, Việt Nam và Lào.

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã quyết định hỗ trợ 100 triệu USD cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch của ba quốc gia thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) là Campuchia, Việt Nam và Lào.

ADB hỗ trợ phát triển du lịch vùng Mekong ảnh 1

Khu vực sông Mekong thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài. Reuters


Khoản hỗ trợ của ADB sẽ được sử dụng trong các dự án thúc đẩy du lịch, xây dựng cảng biển, thiết lập hệ thống làm sạch nước thải tại các khu du lịch và hỗ trợ các chương trình du lịch xanh trên biển, xây dựng các hình thức du lịch xanh, sạch với sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư địa phương. Bên cạnh đó, ADB cũng hỗ trợ Campuchia, Lào, Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác truyền thông kết nối với các nước trong GMS.


Thành viên của GMS bao gồm Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, tỉnh Vân Nam và khu tự trị Quảng Tây của Trung Quốc - những quốc gia và địa phương có chung dòng Mekong. Hiện, GMS đón khoảng 40 triệu lượt du khách nước ngoài mỗi năm.


ADB là cơ quan hỗ trợ hàng đầu cho Chương trình Hợp tác Kinh tế GMS, tham gia vào các dự án phát triển trong các quốc gia GMS trong các lĩnh vực kết nối giao thông, thương mại và du lịch, thúc đẩy năng lực cạnh tranh, mở rộng tiếp cận tới dịch vụ xã hội, cải thiện tiếp cận và an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường.


Xuân Khu (P/v TTXVN tại Campuchia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.