95 năm Ngày thành lập Đảng: Chủ thể chính của mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam anh hùng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 2/2, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Đại tướng Raúl Castro đã ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập vào năm 1930 cho đến nay.
Chú thích ảnh
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Hãng thông tấn Mỹ Latinh của Cuba (Prensa Latina), sự tôn vinh này được các nhà lãnh đạo Cuba đưa ra trong thông điệp chúc mừng gửi đến Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

Thông điệp nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng với nhân dân cao quý của mình là chủ thể chính của mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam anh hùng; đồng thời đề cao thực tiễn cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chính sách Đổi mới được thực hiện từ năm 1986, là yếu tố thiết yếu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và ngày nay trở thành chuẩn mực cho phong trào cộng sản quốc tế.

Các nhà lãnh đạo Cuba tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của đảo quốc Caribe này đối với Việt Nam để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác không thể phá vỡ, gắn kết hai nước, dựa trên di sản của nhà lãnh đạo lịch sử của Cách mạng Cuba, Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz, và người đồng chí kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 gắn liền với vai trò quyết định của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Marx - Lenin với phong trào công nhân và yêu nước.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.