81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Cuba ca ngợi tấm gương xây dựng chủ nghĩa xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 2/9, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi lời chúc mừng tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định hai nước sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ lịch sử và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, coi đây là một tấm gương về tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông điệp chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác và đoàn kết truyền thống giữa hai nước, đặc biệt là mối quan hệ lịch sử và vững chắc giữa cơ quan lập pháp hai bên.

Về phần mình, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz nhấn mạnh quan hệ đặc biệt Cuba - Việt Nam là một tấm gương về tình hữu nghị và hợp tác, được xây dựng trên nền tảng kiên cường, chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bảo vệ chủ quyền. Ông đồng thời nhắc lại lời của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và ý nghĩa của cuộc đấu tranh này đối với sự nghiệp giải phóng các dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chung cảm xúc này, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda cũng gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mà ông đánh giá là hình mẫu của một chiến sĩ cộng sản.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chúc mừng Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam là một tấm gương trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời tái khẳng định cam kết của Cuba tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác lịch sử giữa hai nước.

* Tối 2/9 (theo giờ địa phương), tại Trung tâm văn hóa ENAV ở Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh với sự tham dự của hơn 200 khách mời.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thanh Bình/PV TTXVN tại Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tham dự sự kiện có Tổng Cục trưởng Bộ Ngoại giao Israel Eden Bar Tal, nhiều quan chức Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan, đại sứ của hàng chục quốc gia, đại diện ngoại giao đoàn, chính quyền địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Israel.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2/9/1945, khẳng định Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam và phu nhân nâng ly chúc mừng cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Israel tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thanh Bình/PV TTXVN tại Israel

Đề cập quan hệ Việt Nam - Israel, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn nhắc lại những nền tảng lịch sử từ cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và David Ben-Gurion, người sau này trở thành Thủ tướng đầu tiên của Israel, tại Paris (Pháp) năm 1946, trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993.

Theo Đại sứ, khát vọng độc lập, quyền tự quyết và xây dựng tương lai tốt đẹp cho dân tộc là những điểm tương đồng quan trọng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Israel. Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, sau hai năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) có hiệu lực, thương mại song phương tăng trưởng mạnh và đang hướng tới mốc 4 tỷ USD trong năm 2026. Ngày càng nhiều doanh nghiệp Israel quan tâm đến thị trường Việt Nam, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác lâu dài.

Chú thích ảnh
Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Israel không chỉ là dịp ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam đổi mới, năng động và hội nhập. Ảnh: Thanh Bình/PV TTXVN tại Israel

Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là trong những lĩnh vực Israel có thế mạnh như công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, y tế và các giải pháp công nghệ cao, kết hợp với nguồn nhân lực, năng lực sản xuất và thị trường rộng lớn của Việt Nam. Các đường bay thẳng giữa hai nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch, trao đổi học thuật và giao lưu nhân dân.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thanh Bình/PV TTXVN tại Israel

Lễ kỷ niệm Quốc khánh tại Israel không chỉ là dịp ôn lại chặng đường lịch sử của dân tộc Việt Nam mà còn là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về một Việt Nam đổi mới, năng động và hội nhập. Những hoạt động như vậy góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa Việt Nam với Israel và cộng đồng quốc tế, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa Việt Nam, trong đó có ẩm thực truyền thống, tới bạn bè quốc tế.

Việt Hùng - Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.