80 năm Quốc khánh: Việt Nam đạt được nhiều bước tiến trong xây dựng và hội nhập

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Giáo sư, Tiến sĩ Ignacio Bartesaghi - Giám đốc Viện Thương mại Quốc tế thuộc Đại học Công giáo Uruguay - đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ những đánh giá tích cực về quá trình phát triển toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong những thập niên qua.
Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Ignacio Bartesaghi – Giám đốc Viện Thương mại Quốc tế thuộc Đại học Công giáo Uruguay. Ảnh: Diệu Hương/Pv TTXVN tại Nam Mỹ

Theo Giáo sư Bartesaghi, người cũng là điều phối viên của Phòng Thương mại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Việt Nam đã trải qua những thay đổi hết sức sâu sắc trong thời gian gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp. Từ một quốc gia nông nghiệp truyền thống, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế mới nổi có khả năng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao ra toàn thế giới. Quá trình này không thể tách rời khỏi chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như sự cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng tại các đô thị lớn, góp phần thay đổi diện mạo đất nước một cách rõ rệt.

Giáo sư Bartesaghi cho rằng yếu tố nổi bật trong chính sách đối ngoại của Việt Nam là sự linh hoạt. Việt Nam đã khéo léo duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác trong và ngoài khu vực, tích cực tham gia Cộng đồng ASEAN, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với những cường quốc như Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Nhờ đó, Việt Nam không chỉ mở rộng không gian đối ngoại, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư và công nghệ đổ vào, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chuyên gia Uruguay nhận định Việt Nam đang ngày càng đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa, không chỉ thông qua việc tiếp nhận sinh viên và học giả nước ngoài, mà còn chủ động gửi sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác học thuật giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh đã có bước phát triển rõ rệt. Nhiều trường đại học ở Việt Nam đón nhận sinh viên từ Mỹ Latinh, không chỉ phục vụ mục tiêu giao lưu văn hóa mà còn hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Riêng với Đại học Công giáo Uruguay, Giáo sư Bartesaghi chia sẻ trường của ông rất vinh dự được thiết lập quan hệ đối tác với Đại học Ngoại thương của Việt Nam. Hai bên đã triển khai các chương trình trao đổi sinh viên và hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động này trong tương lai gần.

Giáo sư Bartesaghi cho rằng Việt Nam đã thể hiện được sự nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội phát triển, với chiến lược rõ ràng và tập trung vào hợp tác kinh tế, công nghệ, thương mại quốc tế. Ông tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng và đóng vai trò tích cực hơn nữa trong mạng lưới sản xuất cũng như thương mại toàn cầu.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.