80 năm Cách mạng tháng Tám thành công: Thiêng liêng lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình

Sáng sớm ngày 19/8/2025 - tròn 80 năm sau ngày 19/8/1945 - Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, dù trời mưa, nhiều người dân đã có mặt trước Lăng Bác để tham dự lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ được kéo lên trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là bản hùng ca của ý chí quật khởi và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Trải qua 80 năm với bao thăng trầm, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ trở thành một quốc gia có tiềm lực phát triển, hội nhập sâu rộng, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định.

Ngày mới bắt đầu trên Quảng trường Ba Đình. Vào lúc 5h50 phút sáng, Đoàn thượng cờ trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc "Tiến bước dưới quân kỳ".

Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Theo sau là đội tiêu binh với 34 chiến sĩ, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập năm 1944, là đơn vị tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ở chân cột cờ, khi có hiệu lệnh, lá cờ được một chiến sĩ tiêu binh tung lên theo tiếng Quốc ca. Lá cờ từ từ được kéo lên trên đỉnh cột cờ cao 29 m trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình tượng trưng cho sự trường tồn của Tổ quốc trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam. Kể từ ngày 19/5/2001, lễ Thượng cờ bắt đầu được thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng sớm hằng ngày, không kể thời tiết nắng, mưa hay gió rét.

Chú thích ảnh
Lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Nghi lễ Thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình được đề xuất để tưởng nhớ đến vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và được Chính phủ phê duyệt vào năm 2001, đúng dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nghi lễ có ý nghĩa rất quan trọng của quốc gia, thu hút được nhiều người dân và khách quốc tế đến tham quan, chứng kiến, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.