77% người dân Mỹ cho rằng các hãng truyền thông lớn đưa tin giả mạo

Theo bảng khảo sát mới nhất của một trường đại học, có đến 3/4 người dân Mỹ (77%) cho biết họ tin rằng các hãng tin tức và truyền hình lâu năm của Mỹ đều đã từng đưa tin “giả mạo”.
77% người dân Mỹ cho rằng các hãng truyền thông lớn đưa tin giả mạo ảnh 1

Các hãng truyền hình bị Tổng thống Trump chỉ trích tung "tin giả mạo".

Đây là kết quả điều tra từ một cuộc khảo sát của Đại học Monmouth (bang New Jersey) công bố ngày 2/4, đánh dấu sự chuyển biến đáng kể  về mức độ tín nhiệm của người dân đối với các hãng tin truyền thống.

Trong tổng số 803 người tham gia khảo sát, 31% cho biết họ tin rằng những hãng tin truyền thống “thường xuyên” tung tin tức giả mạo, trong khi 46% nghĩ rằng việc đó chỉ thi thoảng xảy ra.

Nhóm khảo sát cũng hỏi ý kiến người tham gia việc họ nghĩ lí do mà các hãng truyền thông tung tin giả mạo: cố ý hay vô tình do không kiểm tra kỹ thông tin. 42% người tham gia tin rằng các hãng truyền thông đó cố ý tung tin với một mục đích chính trị cụ thể nào đó, trong khi chỉ có 26% đơn thuần nghĩ rằng họ không kiểm tra tính xác thực của câu chuyện một cách kỹ càng.

Theo kết quả của cuộc khảo sát, 83% người được phỏng vấn tin rằng các nhóm lợi ích bên ngoài đã tìm cách "chế" các thông tin giả mạo đăng trên các phương tiện truyền thông để truyền bá “tin tức giả mạo”. Người Mỹ cho rằng xu hướng này đặc biệt phát triển trên mạng xã hội, đặc biệt là trên các trang mạng Facebook và Youtube.

Trước đó, vào tối 17/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố danh sách "Fake News Awards" (tạm dịch: Giải thưởng Tin tức giả mạo) gồm 10 phóng viên, nhà báo được cho là đưa thông tin sai lệch, bao gồm các cộng tác viên hoặc phóng viên làm việc cho các hãng truyền thông nổi tiếng như CNN, The New York Times và The Washington Post.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã đăng tải đường link danh sách dẫn tới trang web chính thức của đảng Cộng hòa. Ngay sau khi công bố danh sách, trang web này đã bị đánh sập vài phút vì lượng truy cập quá tải.

Cuộc chiến giữa các hãng tin tức và truyền thông lớn của Mỹ và Tổng thống Donald Trump bắt đầu từ khi ông còn là ứng viên Đảng Cộng hòa tham gia chiến dịch tranh cử. Trong tiến trình bầu cử, phần lớn giới truyền thông ủng hộ nữ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton - đối thủ của Trump và tiếp tục đưa tin chỉ trích chính quyền sau khi ông nhậm chức.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.