75 năm Quốc khánh 2/9: Giới chức Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam

Chiều 10/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm trực tuyến 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), với sự tham dự của gần 200 khách mời.

Khách mời danh dự tại Lễ kỷ niệm có Phó Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Ivan Kanapathy và Hạ nghị sỹ Ted Yoho, thành viên cao cấp Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương và Không phổ biến vũ khí Hạ viện. Tham dự sự kiện về phía Hoa Kỳ còn có lãnh đạo và đại diện Hội đồng An ninh quốc gia, các Bộ Ngoại giao, Tài chính, Quốc phòng, Thương mại, Lao động, Năng lượng, Cơ quan Đại diện Thương mại, Cơ quan Phát triển tài chính, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, cựu chiến binh…. Buổi lễ còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), Đại sứ và Đại biện các nước ASEAN, đông đảo bạn bè Hoa Kỳ và quốc tế cũng như cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử 75 năm hào hùng, vẻ vang của Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Các đại biểu đặc biệt ấn tượng với những hình ảnh và thước phim về các mốc son tự hào trong các lĩnh vực của thời kỳ đổi mới, từ chính trị ngoại giao, kinh tế xã hội, đến an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế, và nỗ lực của Việt Nam đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới. 

Phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, Đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh thời khắc lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam cách đây 75 năm là động lực thôi thúc mỗi người con đất Việt phấn đấu vì độc lập, tự do, hòa bình và hữu nghị với các dân tộc. Từ một thuộc địa và đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam giờ đây hội nhập quốc tế mạnh mẽ, trở thành một nền kinh tế năng động, là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại và du lịch. Trong năm 2020, với vai trò kép, vừa là Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Việt Nam đã, đang và sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác duy trì hòa bình bền vững, an ninh, ổn định và trật tự dựa trên luật lệ ở Ấn Độ - châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Việt Nam cũng nỗ lực hết sức đóng góp xây dựng một ASEAN gắn kết và thích ứng, nâng cao vai trò trung tâm ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ tuy cách xa nhau về địa lý nhưng chia sẻ những giá trị chung của nhân loại, đó là độc lập và tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn tư tưởng cao đẹp trong Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ đưa vào Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1995, Việt Nam - Hoa Kỳ đã vượt qua nhiều thời điểm thử thách, song đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Quan hệ Đối tác Toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau đã nở rộ trên tất cả các lĩnh vực hợp tác song phương và phối hợp xử lý các thách thức chung ở khu vực và trên thế giới. 

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Ivan Kanapathy chúc mừng ngày Việt Nam giành được độc lập. Hoa Kỳ đánh giá cao Việt Nam đã đảm nhận xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN trong bối cảnh gia tăng các thách thức an ninh và phát triển. Hoa Kỳ cũng hoan nghênh những đóng góp của Việt Nam trên cương vị thành viên không thường trực HĐBA LHQ. Ông Kanapathy bày tỏ tin tưởng quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, đánh giá cao ý nghĩa việc hai nước đã ký thỏa thuận triển khai tình nguyện viên Chương trình Hòa Bình dạy tiếng Anh tại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong tầm nhìn của Hoa Kỳ hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở. 

Hạ nghị sỹ Ted Yoho chúc mừng ngày 2/9/1945 đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam mới và hiện đại. Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động và môi trường đầu tư thân thiện. Hạ nghị sỹ khẳng định sự phát triển vượt bậc của quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam trên nhiều lĩnh vực thời gian qua là kết quả của sự tôn trọng lẫn nhau. Ông Yoho nhấn mạnh mặc dù Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như các nước ASEAN, có thể chế chính trị khác nhau nhưng điều quan trọng nhất để tất cả các nước có thể hợp tác vì sự thịnh vượng chung, đó là tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhiều bạn bè quốc tế và Hoa Kỳ cùng một số bà con người Việt, đại diện Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu mọi mặt mà Việt Nam đã đạt được, chúc Việt Nam luôn hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Cũng trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm, các bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và bà con người Việt đã thưởng thức một số tiết mục nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh do các nghệ sỹ Việt Nam trình diễn với dàn nhạc giao hưởng và các nhạc cụ dân tộc.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.