75 năm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Không ngừng đi vào chiều sâu và thiết thực

Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời cũng là Năm giao lưu Nhân văn Việt Nam - Trung Quốc, cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Trung Quốc đã bày tỏ tâm tư, mong muốn quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, cộng đồng kiều bào đang làm ăn sinh sống tại Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Chị Vũ Hoàng Thanh Loan, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Quốc tế Lacina Trung Quốc bày tỏ hy vọng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới ngày càng thắm thiết, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nhân dân hai nước. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chị Vũ Hoàng Thanh Loan, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu quốc tế Lacina Trung Quốc, cho biết kể từ sau chuyến thăm mang tính lịch sử đến Trung Quốc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2023, quan hệ hai nước đã được nâng lên một tầm cao mới. Nhiều chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao diễn ra liên tục và các hoạt động hợp tác thương mại song phương ngày càng nhộn nhịp, đi vào chiều sâu và thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp của cả hai nước. Chị Thanh Loan bày tỏ: “Tôi hy vọng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới ngày càng thắm thiết, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nhân dân hai nước”.

Cùng quan điểm trên, chị Phạm Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Hứa Phạm Bắc Kinh, cho biết trong thời gian qua, về chính trị ngọai giao, quan hệ giữa hai nước Việt – Trung ngày càng thân thiết hơn, tình cảm giữa nhân dân hai nước ngày càng gắn bó; lãnh đạo cấp cao và các cấp tiến hành thăm lẫn nhau thường xuyên. Qua đó, định hướng và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước không ngừng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, chị Kim Dung cho rằng, tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước còn rất lớn. Doanh nghiệp Trung Quốc hiện nay rất quan tâm và mong muốn tìm hiểu, mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam cũng được xuất khẩu sang Trung Quốc ngày càng nhiều, được người tiêu dùng Trung Quốc rất ưa chuộng.

Chú thích ảnh
Chị Phạm Thị Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Hứa Phạm Bắc Kinh: Trong thời gian qua, quan hệ giữa hai nước Việt – Trung ngày càng thân thiết hơn, tình cảm giữa nhân dân hai nước ngày càng gắn bó hơn. Ảnh: TTXVN phát

“Là một nữ doanh nhân kiều bào làm ăn sinh sống đã nhiều năm tại Trung Quốc, tôi hy vọng, trong năm 2025 là Năm giao lưu Nhân văn Việt - Trung, hai nước tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi hơn nữa. Qua đó, vừa giúp các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, trao đổi hợp tác, thúc đẩy trao đổi thương mại. Người dân hai nước cũng có nhiều cơ hội giao lưu, tìm hiểu về non sông, đất nước con người của nhau, góp phần vun đắp cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc phát triển lên một tầm cao mới, cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương tai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước” - chị Kim Dung bày tỏ.

Trong khi đó, chị Thanh Loan cho rằng giao lưu nhân văn là một trong các nhân tố quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Trải qua 75 năm gắn bó, mối quan hệ này có nhiều thăng hoa và cả những thăng trầm, nhưng người dân hai nước với điểm chung là bao dung, thân thiện và hiếu khách đã luôn dành cho nhau sự trân trọng và tình cảm chân thành nhất. Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Nếu hai nước tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa lẫn nhau trong các dịp lễ, Tết cổ truyền, giao lưu biểu diễn nghệ thuật, trang phục truyền thống, các hành trình tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa nước bạn cho các cháu thiếu niên... sẽ là những hoạt động hữu ích, thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Công Tuyên - Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.