70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng - Thành tựu và khát vọng vươn mình

"70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng - Thành tựu và khát vọng vươn mình" là chủ đề hội thảo khoa học do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức tại Trung tâm hội nghị và nhà khách thành phố, ngày 9/5.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc hội thảo. 

Khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Hội thảo là dịp đặc biệt quan trọng để chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình lịch sử, ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân thành phố đã đạt được; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thách thức, xác định các giải pháp và định hướng để đưa Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong giai đoạn mới.

Nội dung hội thảo được bố trí thành 3 phần lớn, thể hiện cho ba thời kỳ lịch sử của thành phố là: Giải phóng Hải Phòng và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1955 - 1975); Những thành tựu trong công cuộc đổi mới (1975 - 2025); Hải Phòng khát vọng vươn mình.

Chú thích ảnh
Chủ tọa điều hành hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung thảo luận sâu sắc các nội dung: Đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình 70 năm xây dựng và phát triển của Hải Phòng; khẳng định rõ những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhận diện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phân tích rõ những điểm nghẽn cần khơi thông trong phát triển thành phố, nhất là trong bối cảnh hợp nhất với Hải Dương.

Các đại biểu cũng thảo luận làm rõ bài học kinh nghiệm, yếu tố then chốt dẫn đến thành công, những sáng kiến hay, cách làm mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phân tích sâu bối cảnh mới: Tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và cách mạng trong tổ chức bộ máy; làm rõ thời cơ và thách thức khi hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương; đề xuất các nhóm giải pháp đột phá, những cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố sau hợp nhất, cùng một số nội dung khác...

Theo Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách, Hội đồng Lý luận Trung ương, con đường phát triển thành phố Hải Phòng đã được hoạch định khoa học, bài bản, căn cơ cùng với quyết tâm chính trị rất cao, tổ chức thực hiện quyết liệt, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhất là về thể chế, hạ tầng giao thông, đô thị, nguồn nhân lực, tận dụng khá tốt các cơ hội phát triển, nên Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước đạt được tốc độ tăng trưởng 2 con số liên tục trong 10 năm (2014 - 2024), tổng thu ngân sách trên địa bàn xếp thứ 3 cả nước chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, mục tiêu phát triển bền vững vươn ra biển lớn, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Thành chia sẻ, theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), với vị trí là thành phố ven biển, Hải Phòng là một trong 10 thành phố trên thế giới bị đe dọa nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu trong 60 - 70 năm tới.

Vì thế, những năm vừa qua, việc phát triển mạnh công nghiệp xanh, mô hình các khu công nghiệp sinh thái đáp ứng tiêu chuẩn bến vũng luôn được Hải Phòng quan tâm đặc biệt và ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chú thích ảnh
Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách, Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu.

Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Nguyễn Văn Thành gợi mở mục tiêu phát triển thành phố biển xanh, trong đó trọng tâm là nhận thức về kinh tế xanh - một nền kinh tế phát thải ít cacbon, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường, tạo ra việc làm và công bằng xã hội, hướng vào cải thiện sinh kế của người dân. Tiếp đó, phát triển kinh tế biển xanh, thành phố nên dựa vào lợi thế của biển và đại dương, phần lớn các vùng kinh tế và đô thị lớn, thịnh vượng trên thế giới đều xây dựng ở ven biển và đại dương như: Thượng Hải, Hồng Công (Trung Quốc); New York (Hoa Kỳ); Tokyo (Nhật Bản); Bangkok (Thái Lan)...

Chia sẻ về văn hóa đi trước một bước trong khát vọng vươn mình của thành phố, Tiến sĩ Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho rằng, văn hóa có thể coi là chất xúc tác để thúc đẩy sự chuyển hóa toàn diện của một đô thị. Với Hải Phòng - một thành phố có lịch sử hình thành và phát triển gắn liền với cảng biển, công nghiệp và thương mại, văn hóa không chỉ là hồn cốt của cộng đồng mà còn là trụ cột định hướng cho một khát vọng vươn tầm, hiện đại mà vẫn giữ được căn tính.

Từ tầm nhìn quy hoạch không gian văn hóa đô thị, phát triển các thiết chế văn hóa hiện đại, cho tới việc khơi dậy sức mạnh cộng đồng sáng tạo, du lịch di sản, nghệ thuật công cộng và công nghiệp văn hóa, Hải Phòng đang cho thấy những bước đi táo bạo và chiến lược mà ở đó văn hóa góp phần như một trục phát triển cốt lõi trong chiến lược phát triển toàn diện...

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu. Hội thảo sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, giúp lãnh đạo thành phố hoạch định các chính sách, quyết sách phù hợp để Hải Phòng tiếp tục vươn xa, bứt phá mạnh mẽ hơn, trở thành đô thị dẫn đầu trong hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.