70 năm tập kết ra Bắc: 70 năm ấy biết bao nhiêu tình

Ngày 27/10, Lễ kỷ niệm 70 năm cán bộ, bộ đội, học sinh Quảng Nam tập kết ra miền Bắc (10/1954 - 10/2024) được tổ chức tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu là cán bộ, bộ đội, cựu chiến binh tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết, Hiệp định Geneva ký kết năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền Nam - Bắc. Từ những ngày đầu tập kết ra miền Bắc, những người con xứ Quảng đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân miền Bắc nói chung và nhân dân Hà Nội nói riêng yêu thương, đùm bọc, giáo dục, bố trí công tác, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ với đất nước và quê hương.

Đến nay, nhiều cán bộ, bộ đội, học sinh Quảng Nam đã trưởng thành và thành danh trên đất Hà Nội, có nhiều người là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ngành và địa phương, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp; các nhà khoa học đầu ngành trên nhiều lĩnh vực, các văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo nổi tiếng, nhiều doanh nhân thành đạt… góp phần làm rạng danh quê hương Quảng Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu là cựu chiến binh tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chia sẻ thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam thời gian qua "để những người con xứ Quảng tại Hà Nội phấn khởi", ông Lê Văn Dũng cho hay, tỉnh đang tập trung triển khai các nội dung quy hoạch tỉnh đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, tích cực thực hiện một số nội dung quan trọng như chủ trương xã hội hoá đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang; hình thành Trung tâm công nghiệp dược liệu tự nhiên; Trung tâm cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; Trung tâm khai thác, chế biến Silica; đầu tư luồng và cảng biển cho tàu 50.000 tấn; đầu tư Quốc lộ 14D, Quốc lộ 14E và tuyến đường về Cảng Chu Lai; bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và xã hội hóa Khu đền tháp Mỹ Sơn…

Thực hiện thành công các nội dung trên sẽ là tiền đề quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Hiện nay, tỉnh đã và đang chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương, thống nhất đất nước (1975 - 2025) - ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh và bày tỏ "những kết quả nêu trên có sự đóng góp tích cực và đầy trách nhiệm của bà con Quảng Nam tại Thành phố Hà Nội".

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam mong muốn những người con xứ Quảng tại Hà Nội tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương; hăng say lao động, học tập để góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước và Thủ đô Hà Nội, luôn hướng về quê hương thân yêu.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà, chúc thọ các đại biểu là cán bộ, cựu chiến binh tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thông tin tại lễ kỷ niệm cũng cho thấy, năm 1954, dân tộc Việt Nam trải qua một bước ngoặt lịch sử lớn, ghi đậm dấu ấn không thể nào quên. Trong số cán bộ, bộ đội, học sinh, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc có hàng nghìn cán bộ, bộ đội, học sinh xứ Quảng. Được Đảng, Nhà nước, nhân dân miền Bắc nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng yêu thương, đùm bọc, những người con xứ Quảng luôn sát cánh cùng quân dân Thủ đô, nhân dân miền Bắc đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng nước nhà.

Như chia sẻ của những người con xứ Quảng tập kết ra Bắc năm 1954, chặng đường 70 năm không phải là dài trong tiến trình lịch sử nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng cũng đủ để ghi nhận tình cảm gắn kết yêu thương và những đóng góp tích cực của các thế hệ người xứ Quảng với đất nước và Thủ đô. Tự hào về những tình cảm yêu thương gắn kết giữa những người con xứ Quảng với nhân dân Thủ đô Hà Nội, tự hào về tình yêu quê hương sâu nặng và những cống hiến đóng góp của cộng đồng người Quảng Nam xa quê ở khắp mọi miền đất nước.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.