70 năm quan hệ Việt Nam – Indonesia: Hợp tác hữu nghị vì tương lai thịnh vượng chung

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24/2, tại thủ đô Jakarta, Hội hữu nghị Indonesia – Việt Nam (IVFA) đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Chú thích ảnh
(Từ phải qua trái) Thứ trưởng Bộ Chính sách Đầu tư và Hạ nguồn Indonesia Nuru Ichwan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia, Armanatha Kristiawan Nasir, cựu Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi và Chủ tịch IVFA, ông Budiarsa Sastrawinata. Ảnh: Đào Trang/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch IVFA, nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Trong nhiều thập kỷ, Việt Nam và Indonesia đã xây dựng mối quan hệ đối tác năng động, phát triển mạnh mẽ về thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu văn hóa.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Armanatha Kristiawan Nasir và Thứ trưởng Bộ Chính sách đầu tư và hạ nguồn Indonesia Nuru Ichwan, đã nhắc lại những cột mốc lịch sử của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong suốt 70 năm, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia, Armanatha Kristiawan Nasir phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đào Trang/PV TTXVN tại Indonesia

Thứ trưởng Nasir nhấn mạnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập bởi hai nhà lãnh đạo tiền bối là Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam và Tổng thống Sukarno của Indonesia. Quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên thành Đối tác chiến lược vào năm 2013, góp phần thúc đẩy hợp tác tăng trưởng toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Ichwan cho biết mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia đã tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua. Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm 2024 ước tính đạt 16 tỷ USD, tăng gần 16%. Con số này hứa hẹn tiềm năng đạt được mục tiêu thương mại song phương 18 tỷ USD sớm hơn thời hạn dự kiến vào năm 2028.

Hai nước cũng tăng cường quan hệ thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, sáng kiến nghiên cứu chung và nỗ lực hợp tác để bảo tồn và thúc đẩy di sản nghệ thuật, âm nhạc và ẩm thực truyền thống. Những sáng kiến này không chỉ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau mà còn trao quyền cho các thế hệ tương lai xây dựng các mối quan hệ lâu dài.

Chú thích ảnh
Chủ tịch IVFA, ông Budiarsa Sastrawinata (trái) trao kỷ niệm chương cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông. Ảnh: Đào Trang/TTXVN

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra phiên Thảo luận chuyên đề về Hợp tác trong các lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Giáo dục. Các đại biểu đã nêu bật những lĩnh vực hợp tác mới nổi như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, năng lượng xanh, hệ sinh thái xe điện và các sáng kiến theo Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Ngoài ra, còn các lĩnh vực khác bao gồm phát triển ngành công nghiệp Halal, an ninh lương thực, các hiệp định thương mại gạo, giáo dục và hợp tác hàng hải.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.