70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ IX - năm 2024

Tối 27/9, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), 25 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, Hội Sách Hà Nội lần thứ IX - năm 2024 với chủ đề “Hà Nội: Thủ đô văn hiến, anh hùng - Thành phố vì hòa bình” chính thức khai mạc tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm.

Hội Sách do UBND thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức với sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trong cả nước mang lại không gian văn hóa đọc và nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm sách hấp dẫn. Đặc biệt, Hội Sách tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, tham gia của một số cơ quan ngoại giao như: Đại sứ quán các nước: Lào, Campuchia, Pháp, Italy... hứa hẹn nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn, đầy màu sắc. 

Tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Hội Sách không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là cầu nối của tri thức, nơi mỗi cuốn sách mang theo những câu chuyện, những ý tưởng và tri thức được chia sẻ rộng rãi. Với chủ đề “Hà Nội: Thủ đô văn hiến anh hùng - Thành phố vì hòa bình”, Hội Sách năm nay tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của sách trong đời sống xã hội hiện đại, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Thủ đô.

Với truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam và của người Hà Nội, thành phố Hà Nội mong muốn và tin tưởng rằng Hội Sách năm 2024 sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều niềm vui, tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn đọc tiếp cận với nguồn tài nguyên tri thức phong phú, phục vụ trong cuộc sống, công tác, học tập, nghiên cứu. 

Theo ông Hà Minh Hải, chính sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của bạn đọc sẽ là yếu tố có tính quyết định tạo ra sự thành công,  bản sắc văn hóa của Hội sách, phát huy những giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội, phát huy truyền thống Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình, để Hà Nội trở thành “Thủ đô của Sách và Tri thức”, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm hội tụ và phát huy các giá trị văn hóa, tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững như Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra...

Hội Sách Hà Nội lần thứ IX - năm 2024 có nhiều hoạt động ý nghĩa, khẳng định tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, phát huy những giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội, góp phần nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực của đất nước. Nổi bật trong các hoạt động là trưng bày, triển lãm sách với chủ đề “Hà Nội: Thủ đô văn hiến, anh hùng - Thành phố vì hòa bình”...

Trong khuôn khổ Hội Sách, các nhà xuất bản, công ty sách đã chuẩn bị nhiều chương trình giao lưu hấp dẫn, ý nghĩa, giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm mới và mang thông điệp tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. 

Một số chương trình tiêu biểu như: Tọa đàm, giới thiệu sách "Công  ty Đông Ấn Anh ở Đàng Ngoài (1672 - 1697)" với khách mời là tác giả-Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Nhà xuất bản Hà Nội); Tọa đàm, giới thiệu bộ sách "Lịch sử Việt Nam bằng hình" với khách mời là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Ngọc Huyền, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A);...

Chuỗi sự kiện như giao lưu, ra mắt tập thơ "Điều bí mật trong vườn", tác giả Nguyễn Quốc Vương và tản văn "Ngàn mùa hoa", tác giả Băng Sơn (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam); Giao lưu, giới thiệu sách "Đường mòn Hồ Chí Minh" với sự tham gia của tác giả Sherry Buchana, ông Nam Anandaroopa Nguyen (người đồng hành trải nghiệm cung đường Hồ Chí Minh với tác giả) (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sách Nhân dân).

Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A cho biết, Hội Sách Hà Nội đã trở thành ngày hội giao lưu giữa các đơn vị xuất bản trong và ngoài nước, là điểm hẹn văn hóa của các độc giả yêu sách. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa và hội thảo giới thiệu sách, Hội Sách sẽ góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, không chỉ nâng cao giá trị văn hóa đọc mà còn mở rộng tầm nhìn tri thức cho người dân Hà Nội và du khách.

Đáng chú ý, tuy ngành xuất bản còn nhiều khó khăn, nhiều đơn vị xuất bản của Hà Nội cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, song phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, Ban Tổ chức phát động các nhà xuất bản, công ty sách trên địa bàn, các đơn vị xuất bản tham gia Hội Sách và độc giả ủng hộ sách tặng cho các Thư viện trường học tại các huyện ngoại thành Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lụt. 

Kết thúc Hội Sách, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tiếp nhận, phân loại và trao tặng sách đến các điểm trường.

Hội Sách Hà Nội lần thứ IX - năm 2024 diễn ra từ ngày 27 - 29/9.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.