70% học sinh Hàn Quốc coi Triều Tiên là 'mối đe dọa lớn nhất'

Kết quả cuộc thăm dò do Sở Giáo dục thành phố Seoul tiến hành đối với 1.489 học sinh tiểu học và trung học Hàn Quốc cho thấy 71% coi Triều Tiên là mối de dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia, 11,3% coi mối đe dọa đó đến từ Nhật Bản và chỉ có 5% cho là Mỹ.

Kết quả cuộc thăm dò do Sở Giáo dục thành phố Seoul tiến hành hôm 24/6 đối với 1.489 học sinh tiểu học và trung học Hàn Quốc cho thấy 71% coi Triều Tiên là mối de dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia, 11,3% coi mối đe dọa đó đến từ Nhật Bản và chỉ có 5% cho là Mỹ.

70% học sinh Hàn Quốc coi Triều Tiên là 'mối đe dọa lớn nhất' ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (giữa) tại Đại hội Liên minh thiếu nhi Triều Tiên lần thứ 7 ở Bình Nhưỡng hôm 7/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Đa số học sinh được hỏi biết về cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, với 86,8% nói rằng chính Triều Tiên khởi xướng cuộc chiến này. Báo cáo cho biết 69% số sinh viên được hỏi đã coi cuộc chiến tranh này là “sự xâm lược từ phương Bắc”.

Khi được hỏi về việc tái thống nhất đất nước, khoảng 50,3% nói rằng họ cảm thấy cần phải thống nhất, cao hơn khoảng 10,5% so với số người cho rằng tái thống nhất là vô ích và 12,1% nói không quan tâm đến vấn đề này.

Trả lời câu hỏi về quốc gia nào, ngoại trừ hai miền Triều Tiên, có ảnh hưởng mạnh nhất đến việc tái thống nhất, 55,6 % nói là Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc với 15,6 %, Nhật Bản 7,3 % và Nga 2,6 %.

Cuộc thăm dò trên được tiến hành tuần trước theo yêu cầu của Nghị sĩ Lee Hak-jae thuộc Đảng Saenuri cầm quyền, sau cuộc khảo sát do một tờ báo địa phương tiến hành đã gây tranh cãi về kiến thức lịch sử của học sinh nước này.

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.