7 thương hiệu huyền thoại của Liên Xô

Trang mạng Lenta.ru của Nga đã điểm lại 7 thương hiệu sản phẩm gắn liền với Liên Xô, điều đặc biệt là một số mặt hàng đến nay vẫn được người dân Nga ưu ái sử dụng.
7 thương hiệu huyền thoại của Liên Xô ảnh 1

Sôcôla Alenka

Tuy được đánh giá không phải là loại sôcôla hảo hạn nhất của Nga nhưng Alenka là nhãn hiệu kẹo sôcôla nổi tiếng và phổ biến nhất tại xứ sở bạch dương. Hình ảnh bé gái đáng yêu bụ bẫm với đôi má ửng hồng quàng khăn của Alenka đã trở thành một biểu tượng.

Sôcôla Alenka được đưa vào sản xuất từ năm 1965 khi chính phủ Xô Viết tiến hành chương trình tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể mua được kẹo sôcôla sữa với giá phải chăng. Trong thời gian tìm kiếm hình ảnh đại diện cho thương hiệu kẹo này, nhà sản xuất đã mở một cuộc thi trên báo chí, đề xuất người đọc gửi hình ảnh của họ. Cuối cùng bức hình của một bé gái 8 tháng tuổi đã được lựa chọn, đến ngày nay đây vẫn là một trong những hình ảnh quen thuộc nhất đối với người dân Nga và du khách quốc tế.

7 thương hiệu huyền thoại của Liên Xô ảnh 2

Xe máy Ural 

Tuy chiếc xe Ural của Xô Viết không có nhiều tương đồng về hình thức với chiếc Harley Davidson nhưng thương hiệu này vẫn được ghi nhận là một trong những huyền thoại. Chiếc xe có phần thùng xe phụ đặc trưng để chở thêm người, đây là chi tiết đặc biệt nhắm đến mục tiêu phù hợp với giao thông tại các vùng nông thôn ở Nga.

Hiện nay những chiếc Ural đã trở thành đồ cổ và “của hiếm” trên đường phố Nga, thậm chí có nhiều thông tin cho rằng Ural không còn sản xuất nữa. Trên thực tế nhà máy của Ural tại vùng Sverdlovsk vẫn đang hoạt động nhưng chỉ 3% sản phẩm được bán tại Nga, số còn lại được xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Australia và các nước châu Âu.

7 thương hiệu huyền thoại của Liên Xô ảnh 3

Máy ảnh Zenit

Máy ảnh Zenit là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất của Liên Xô. Đã có 15 triệu máy Zenit được “ra lò” và nhiều trong số đó được xuất khẩu sang Đức, Italy, Pháp và Anh. Tháng trước, công ty nhà nước Rostec công bố sẽ hồi sinh lại thương hiệu máy ảnh Zenit thành sản phẩm cao cấp.

7 thương hiệu huyền thoại của Liên Xô ảnh 4

Nước hoa Krasnaya

Moskva (Moskva Đỏ) là nhãn hàng không thể thiếu đối với những người yêu thời trang Xô Viết. Theo tương truyền, Maria Fedorovna- mẫu thân của Sa Hoàng Nicholas II là người đã sáng tạo loại nước hoa này. Một luồng thông tin khác lại cho rằng August Michel, người chế tạo ra Krasnaya Moskva đã rời bỏ nước Nga sau đó trở thành thành viên của nhóm tạo ra Chanel No 5.

7 thương hiệu huyền thoại của Liên Xô ảnh 5

Phomát Druzhba

Ra đời năm 1964 tại nhà máy sữa ở vùng Yaroslavl, phomát Druzhba (tình bạn) nhanh chóng chiếm được tình yêu của người dân Xô Viết. Người dân Xô Viết dùng Druzhba để chế biến món ăn, làm salad thậm chí để nấu súp. Hiện nay Druzhba vẫn được bày bán tại các siêu thị ở nước Nga.

7 thương hiệu huyền thoại của Liên Xô ảnh 6

Đồng hồ Pobeda

Đích thân Joseph Stalin đã thông qua cái tên Pobeda (chiến thắng) khi loại đồng hồ này bắt đầu được sản xuất năm 1946 tại Kirov để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức.

Nhãn hiệu này nhanh chóng trở thàng hiện tượng. Tuy nhiên sau khi Liên Xô tan rã, các nhà máy đã ngừng sản xuất Pobeda giữa những năm thập niên 90 của thế kỷ trước.

7 thương hiệu huyền thoại của Liên Xô ảnh 7

Rượu 777 đã vang danh khắp Xô Viết, từ Kaliningrad đến Kamchatka ai ai cũng biết về loại rượu mạnh nhưng giá thành khá rẻ này. Mặc dù được quảng cáo là rượu sản xuất từ những chùm nho hảo hạng nhưng dựa vào hương vị của loại rượu này, nhiều người cho rằng với nồng độ cồn từ 13-20% thì đường đã được bổ sung để rượu mạnh hơn.

Hà Linh (Sputnik)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.