7 bị cáo hiếp dâm trẻ em lĩnh án tù

Sau hai ngày xét xử, ngày 4/12, TAND tỉnh Phú Yên đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án "Hiếp dâm trẻ em" đối với 7 bị cáo cùng trú tại xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Quảng Nam...

Sau hai ngày xét xử, ngày 4/12, TAND tỉnh Phú Yên đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án "Hiếp dâm trẻ em" đối với 7 bị cáo cùng trú tại xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Quảng Nam, gồm: Nguyễn Văn Toản (19 tuổi), Trần Ngọc Hiếu (17 tuổi), Trần Ngọc Quý (19 tuổi), Trần Lê Văn (19 tuổi), Phan Đình Trương (16 tuổi), Phan Văn Giỏi (17 tuổi) và Trần Ngọc Chính (16 tuổi).


Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo: Nguyễn Văn Toản 18 năm tù; Trần Ngọc Hiếu 13 năm 6 tháng, Trần Ngọc Quý 12 năm, Trần Lê Văn 11 năm; Phan Đình Trương 9 năm, Phan Văn Giỏi 8 năm và Trần Ngọc Chính 7 năm tù giam cùng về tội "Hiếp dâm trẻ em".


Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên phạt 7 bị cáo và đại diện hợp pháp của bị cáo phải có trách nhiệm đền bù cho gia đình bị hại 50 triệu đồng tổn thất về tinh thần.


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên: Trần Ngọc Hiếu làm quen và nhiều lần chở N.T.N.P (SN 1999, trú xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) đến thôn Mỹ Thạnh Nam (xã Hòa Phong) chơi và làm quen với Toản, Chính, Quý, Văn, Trương, Giỏi. Từ đó, cả nhóm nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại với P. Đến 20 giờ ngày 10/5/2013, trong khi Toản, Chính, Hiếu, Quý, Văn, Trương, Giỏi đang tập trung chơi tại cầu Đúc thuộc thôn Mỹ Thạnh Nam thì Hiếu, Trương gọi điện thoại rồi đến nhà chở P đi uống nước nhưng lại chở P đến khu vực núi Đất (thuộc thôn Mỹ Thạnh). Tại đây, Toản, Chính, Hiếu, Trương, Quý, Văn và Giỏi đã vật, giữ tay chân, rồi bịt mắt và miệng để Toản, Chính và Hiếu thực hiện hành vi giao cấu với P.


Trước vành móng ngựa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên truy tố; thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình.


Thế Lập

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.