6.463 nhà dân Cao Bằng bị tốc mái, hư hại vì mưa đá đêm giao thừa

Thống kê sơ bộ của Văn phòng Ban Chỉ huy  phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, trận giông lốc kèm theo mưa đá trong đêm giao thừa (đêm 24/1) đã gây hư hại, tốc mái, thủng mái 6.463 nhà dân; hư hại 33,7 ha hoa màu; 17 xe ô tô bị vỡ kính, hàng trăm xe ô tô bị móp méo, 27 dàn nước nóng năng lượng mặt trời bị vỡ.
Chú thích ảnh
Nhiều nhà dân ở thành phố Cao Bằng bị thủng mái vì mưa đá.

Các địa phương bị thiệt hại nhiều nhất gồm: Thành phố Cao Bằng 1.114 hộ, Trà Lĩnh 5.283 hộ, Trùng Khánh 53 hộ. Đến trưa ngày 25/1, mưa đá vẫn xuất hiện lác đác vài nơi ở huyện Thạch An, tuy nhiên mưa nhỏ nên không có thiệt hại đáng kể. 

Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo nhân dân hỗ trợ nhau khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống. Chính quyền đã tổ chức sơ tán 6 hộ dân tại Khu tái định cư Trường Quân sự tỉnh (thành phố Cao Bằng) bị thiệt hại nặng vào nhà văn hóa ở tạm, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ để người dân ổn định đời sống; hỗ trợ 7 hộ tại xã Vĩnh Quang (thành phố) mỗi hộ 1,5 triệu đồng để mua bạt che mưa, sửa sang mái nhà…

Chú thích ảnh
Những cục đá lớn được tìm thấy sau mưa ở thành phố Cao Bằng.

Hiện nay, địa bàn tỉnh Cao Bằng vẫn có mưa rải rác, nhiệt độ giảm sâu gây ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi đón Tết của người dân. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết đồng thời chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai bảo vệ sức khỏe và tài sản cho nhân dân.

Tin, ảnh: Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.