60 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Mít-tinh tại Viêng Chăn kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 9/9, tại Thủ đô Viêng Chăn, Thành ủy Viêng Chăn đã tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ông Anouphap Tounalom, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Tham dự có ông Anouphap Tounalom, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Viêng Chăn; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn; lãnh đạo các ban, sở, ngành, chính quyền các quận, huyện cùng đông đảo các đảng viên, cán bộ các cơ quan của thủ đô Viêng Chăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Anouphap Tounalom đã ôn lại lịch sử liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam cùng nhau kháng chiến chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc cho mỗi nước; khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, các chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp ngày càng phát triển, trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Ông Anouphap Tounalom nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977), đây là dấu mốc quan trọng góp phần tăng cường, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào trong thời kỳ mới.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong hợp tác chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế - xã hội giữa Lào - Việt Nam nói chung và giữa thủ đô Viêng Chăn với các địa phương của Việt Nam nói riêng, ông Anouphap Tounalom cho biết quan hệ hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực, thế giới.

Ông Anouphap Tounalom cho rằng thời gian tới, hai nước cần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam đi vào chiều sâu, làm cho quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại đạt được những thành tựu tương xứng với quan hệ về chính trị - an ninh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, bộ đội, công an, người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ biết, hiểu sâu sắc về truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào; tích cực, chủ động nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị, hai Chính phủ, các ngành, địa phương đem lại hiệu quả thiết thực, phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề trên tinh thần tin cậy, hiểu biết của tình đồng chí anh em; ra sức thúc đẩy, tạo bước tiến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước; chú trọng nghiên cứu, điều chỉnh các quy định, cơ chế cho phù hợp với mối quan hệ đặc biệt, phù hợp với quy định trong thời kỳ hội nhập khu vực, quốc tế để thúc đẩy hợp tác từ trung ương đến địa phương đạt được mục tiêu đề ra; tăng cường hợp tác, phối hợp trên các diễn đàn khu vực, quốc tế một cách linh hoạt, thống nhất, cùng nhau bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chú thích ảnh
 Các đại biểu tham dự lễ mít ting kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn cho biết, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương của hai nước, cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn ngày càng phát triển, cùng sinh sống đoàn kết, giúp đỡ nhau, có quan hệ thân thiết, gắn bó với người dân tại địa phương, thực hiện đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Lào, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô Viêng Chăn.

Thay mặt người Việt Nam đang sinh sống tại Lào nói chung, thủ đô Viêng Chăn nói riêng, ông Lê Văn Mùi khẳng định sẽ cũng người dân Lào tiếp tục bảo vệ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa kết trái, đồng thời sẽ cùng tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ trẻ biết, hiểu sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa Lào - Việt Nam.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.