60 cán bộ, y bác sĩ Nghệ An xuất quân vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ xuất quân tăng viện 60 cán bộ, y bác sĩ cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Những y bác sĩ được cử đi Thành phố Hồ Chí Minh lần này đều được lựa chọn kỹ, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong điều trị, lấy mẫu, chống dịch… 

Chú thích ảnh
Ông Bùi Đình Long (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thăm hỏi, động viên các y, bác sĩ trước khi lên đường tăng viện cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho rằng, việc tăng viện cán bộ y bác sĩ cho Thành phố Hồ Chí Minh không những là nhiệm vụ mà còn là tình cảm của người dân Nghệ An đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Ông ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm của những tình nguyện viên đã không ngại gian khổ, nguy hiểm xung phong vào Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Hơn 2 tháng qua, ngành Y tế Nghệ An đã không ngừng nỗ lực chạy đua với thời gian để đẩy lùi dịch bệnh. Mặc dù, hiện nay Nghệ An vẫn còn có bệnh nhân COVID-19 điều trị, một số trường hợp dương tính trong khu cách ly nhưng cũng đã đạt được kết quả đáng khích lệ khi không còn các ca nhiễm trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Cán bộ, y bác sỹ quyết tâm cùng thành phố Hồ Chí Minh chóng dịch COVID-19. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh, dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ này, các y bác sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn, áp lực lớn. Nhưng với những kinh nghiệm trong thời gian qua, ông tin tưởng lực lượng tăng viện của ngành Y tế Nghệ An sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm trở về.

Trước đó, theo yêu cầu của Bộ Y tế, ngành Y tế Nghệ An đã lên danh sách đăng ký 200 nhân viên gồm: 150 người tham gia lực lượng lấy mẫu xét nghiệm và 50 nhân viên y tế (20 bác sĩ, 30 điều dưỡng viên, kỹ thuật viên) để chuẩn bị lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Lực lượng y bác sĩ này đã được Sở Y tế tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn về các nội dung như: Nguyên tắc và biện pháp kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2; phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc và cách ly người nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2; thiết lập khu vực, buồng cách ly...

Chú thích ảnh
60 cán bộ,y bác sĩ được cử đi Thành phố Hồ Chí Minh lần này đều được lựa chọn kỹ càng, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong điều trị, lấy mẫu, chống dịch… 

Đầu tháng 6/2021, Nghệ An cũng đã cử 52 nhân viên y tế sang tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ địa phương này chống dịch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các thầy thuốc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Nghệ An.

Tháng 8/2020, Nghệ An cũng đã cử 16 cán bộ y tế tăng cường cho thành phố Đà Nẵng nhằm chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An chỉ có 131 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2  ở 10 địa phương, trong đó thành phố Vinh có 89 trường hợp.

Tin, ảnh: Văn Tý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.