59 học sinh và 6 giáo viên Quảng Trị phải ở lại trường do liên quan đến ca mắc COVID-19

Tối 27/9, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, có 59 học sinh và 6 giáo viên phải ở lại trường qua đêm để đợi kết quả xét nghiệm do liên quan đến các ca F1 của 1 ca mắc COVID-19 vừa ghi nhận tại địa bàn thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy.
Chú thích ảnh
Mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Theo đó, trường hợp mắc COVID-19 là anh L.P.T (sinh năm 1994), trú tại thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, làm nghề lái xe, đã có kết quả test nhanh và xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cam Lộ cho thấy, theo hệ thống xuất, nhập cảnh ngày 15/6/2021, người này xuất cảnh qua Lào và chưa thấy về Việt Nam. Tuy nhiên, ngày 25/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Cam Thủy phát hiện anh này có mặt ở nhà. Khi phát hiện mắc COVID-19, người này khai báo vòng vo, nên địa phương đề nghị công an vào cuộc xác minh.

Thông tin ban đầu, anh L.P.T. có tiếp xúc gần với bệnh nhân 720617 là lái xe, mắc COVID-19 vào ngày 23/9, hiện điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Quá trình điều tra dịch tễ, có 7 người trong gia đình của anh L.P.T đã được đưa đi cách ly tập trung, trong đó có 6 người có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, có 2 F1 là học sinh của Trường tiểu học và Trung học cơ sở Cam Thủy, Trường mầm non Hoa Sen.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cam Lộ đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho 59 học sinh và 6 giáo viên vào trưa 27/9. 

Ông Lê Nhật Tiên, Chủ tịch UBND xã Cam Thủy cho biết: Tối 27/9, các học sinh và giáo viên của hai trường học trên địa bàn có liên quan đến các F1 của trường hợp mắc COVID-19 sẽ ở trường do phải đợi kết quả xét nghiệm.

Trước tình hình trên, địa phương đã bố trí các phòng học làm nơi ăn, nghỉ tạm thời, đáp ứng các tiêu chí giãn cách an toàn; đồng thời, chuẩn bị đủ đồ dùng cần thiết cũng như bữa ăn cho các học sinh và giáo viên…

Thanh Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.