59 hộ dân nhận tiền thưởng do giao đất sớm cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 

Chiều 7/4, UBND xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với nhà đầu tư - Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise tổ chức chi tiền thưởng đợt 2 cho 59 hộ bàn giao đất ở trong khu vực xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Chú thích ảnh
Các hộ dân nhận tiền thưởng cho các hộ bàn giao đất ở trong khu vực xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ hội nghị APEC. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

59 hộ được nhận tiền thưởng nằm trong danh sách đăng ký vào ngày 2/4 và 3/4 đồng ý bàn giao trước mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Mỗi hộ được nhận 150 triệu đồng hỗ trợ của nhà đầu tư, còn 50 triệu đồng hỗ trợ của UBND tỉnh, dự kiến sẽ nhận cùng tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất.

Trước đó, ngày 4/4, địa phương tiến hành chi trả đợt đầu tiên được 40 gia đình. Lũy kế đến hết ngày 7/4, xã Gia Bình chi tiền thưởng cho 99 hộ dân với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ, 1 hộ dân thôn Mỹ Thôn đã đồng thuận tháo dỡ căn nhà, diện tích 71,5 m2. Việc tháo dỡ một số hạng mục diễn ra an toàn với sự chứng kiến của chính quyền, chủ nhà và các đơn vị liên quan.

Chú thích ảnh
Các hộ dân nhận tiền thưởng cho các hộ bàn giao đất ở trong khu vực xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ hội nghị APEC. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Được biết, hết ngày 7/4/2026 xã Gia Bình có 187 hộ đồng thuận bàn giao trước đất ở để thực hiện dự án. Hiện nay, tổ công tác của tỉnh, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng đất ở để thực hiện dự án. Các bộ phận chuyên môn và Văn phòng UBND xã Gia Bình thường xuyên túc trực (kể cả ngày nghỉ) để tiếp nhận đăng ký của các hộ gia đình, cá nhân đồng ý bàn giao trước đất ở.

Để hỗ trợ người dân, UBND tỉnh cùng nhà đầu tư dự án thống nhất, thưởng cho các hộ thực hiện bàn giao đất ở trước 11/4/2026 với số tiền 200 triệu đồng đối với 1 hộ/cá nhân; từ 11/4/2026 đến 30/4/2026 với số tiền thưởng 150 triệu đồng đối với 1 hộ/cá nhân. Chính sách thưởng áp dụng đối với đất ở và tính theo hộ/cá nhân thuộc phạm vi khu vực xây dựng hạng mục phục vụ hội nghị APEC năm 2027. Các hộ không nằm trong phạm vi này được thưởng 50 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Người dân tự nguyện phá dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Trường hợp một hộ có nhiều thửa đất trong khu vực xây dựng hạng mục phục vụ hội nghị cấp cao APEC, chỉ được nhận thưởng 1 lần khi bàn giao toàn bộ. Sau 30/4 chủ trương thưởng cho các hộ sẽ hết hiệu lực. Việc các hộ dân đăng ký, bàn giao mặt bằng đất ở để được nhận tiền thưởng sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất sau khi phương án được phê duyệt.

Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.