51 ý tưởng nhận giải khởi nghiệp sáng tạo 'Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh'

Tối 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Ứng phó với biến đổi khí hậu (VCIC) - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đại diện một số tổ chức quốc tế.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Giải đặc biệt cho nhóm tác giả Hồ Anh Tuấn, Tô Diệu Liên với Dự án “Mô hình làng nổi cộng sinh bền vững, thân thiện với môi trường, đáp ứng với biến đổi khí hậu, thí điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long”. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” được phát động từ tháng 1/2019, với mục tiêu ươm mầm những ý tưởng khoa học công nghệ có tính thực tiễn cao, góp phần giúp đất nước thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, cuộc thi còn đề cao vai trò của nữ giới trong doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các nữ chủ nhân có dịp khẳng định vai trò, vị thế của mình trong công cuộc phát triển xanh của đất nước.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực hướng tới nền kinh tế xanh và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong quá trình phát triển nền kinh tế xanh, giá trị sản phẩm “xanh” còn chiếm tỷ lệ thấp trong GDP. Bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, trong tình hình hiện nay, việc thay đổi thói quen sản xuất, tiêu dùng, góp phần kiến tạo xã hội xanh là đòi hỏi tất yếu đối với tất cả người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu đã có nhiều bước tiến đột phá. Hội Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ trên 14.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh, tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực kinh doanh xanh. Đánh giá về các đề án dự thi năm nay, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, số lượng hồ sơ đăng ký tham dự cao, ý tưởng đa dạng, có hàm lượng khoa học công nghệ gia tăng; có tới 80% đối tượng tham gia dự thi là nữ, 27% là người dân tộc thiểu số.

Năm 2019, Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo đã nhận được hơn 700 hồ sơ đăng ký tham gia. Trong suốt 4 tháng trải qua vòng sơ loại, tiền ươm tạo, đánh giá hồ sơ dự án, Ban Quản lý Dự án VCIC đã lựa chọn ra 16 dự án xuất sắc nhất để trao giải. Các tiêu chí lựa chọn chính của Cuộc thi gồm: Tính đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa, khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bao trùm giới và trao quyền cho nữ giới.

Một số dự án tiêu biểu được nhận giải như: “Sản xuất các chế phẩm sinh học hạn chế phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp”, “Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống giun Pont để xử lý phân lợn thành phân bón hữu cơ chất lượng cao”, “mGreen - Ứng dụng 4.0 phân loại rác thải tại nguồn được tích điểm, tặng quà”, “Mô hình làng nổi cộng sinh bền vững, thân thiện với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thí điểm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”…

Các đơn vị được trao giải trong Cuộc thi lần này được nhận tài trợ của Ngân hàng Thế giới từ nguồn của Chính phủ Australia và Bộ Phát triển Kinh tế Vương quốc Anh với tổng giá trị giải thưởng lên tới 647.196 nghìn USD (gần 15 tỷ đồng). Ngoài ra, các doanh nghiệp nhận giải sẽ được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp từ Ban Quản lý Dự án VCIC gồm đào tạo, cố vấn, kết nối, với các mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp, mạng lưới chuyên gia, đối tác, cơ sở vật chất, tiếp cận đầu tư. Bên cạnh đó, Ban tổ chức Cuộc thi năm nay còn lựa chọn 35 mô hình tiêu biểu được trao tài trợ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức UN Women…

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.