50 năm Thống nhất đất nước: Ý nghĩa thời đại sâu sắc của chiến thắng 30/4

Ngày 30/4/1975 là thời khắc lịch sử không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với tất cả các quốc gia đang phát triển trên thế giới. Đây là khẳng định của ông Miguel Angel Perez Pena, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Bolivia.
Chú thích ảnh
Đại sứ Bùi Văn Nghị (trái) với ông Miguel Angel Perez Pena, Lãnh sự Danh dự. Ảnh tư liệu: Đại sứ quán Việt Nam/TTXVN phát

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam (30/4/1975-30/4/2025), ông Perez Pena nhấn mạnh thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của dân tộc Việt Nam là nguồn cổ vũ và động viên lớn lao đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là thế hệ trẻ, về khả năng vượt qua bất công, áp bức, trật tự thực dân, đánh bại một cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới. Ông Perez Pena đề cao vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lịch sử đấu tranh giải phóng đất nước không chỉ của dân tộc Việt Nam và mà còn của cả nhân loại. Ông cũng đánh giá cao vai trò trung tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần đấu tranh anh dũng của lực lượng quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đã cướp đi sinh mạng cùa nhiều người dân và tàn phá đất nước.

Đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được sau nửa thế kỷ hàn gắn những mất mát sau chiến tranh, ông Perez Pena cho rằng Việt Nam ngày nay là quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và là tâm điểm của thế giới. Việt Nam có nền kinh tế đa dạng và mở cửa, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, duy trì tăng trưởng bền vững trong hoạt động ngoại thương. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và là một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu. Các mặt hàng may mặc như quần áo, giày dép của Việt Nam được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Đề cập tới phong trào phản chiến, ủng hộ cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam khi đó, ông Perez Pena bày tỏ nhân dân Bolivia, đặc biệt là thanh niên, cùng với các nước Mỹ Latinh khác, luôn bày tỏ tinh thần đoàn kết với cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam và lên án hành động xâm lược quân sự. Phong trào sinh viên, phong trào công nhân tham gia phản chiến, ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam trong những năm 60 và 70 của thế kỷ XX tại Bolivia rất rộng lớn, đặc biệt là trong các lực lượng du kích quân do Che Guevara lãnh đạo.

Về quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Bolivia Perez Pena nhấn mạnh năm 1987, Bolivia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao và kể từ đó, quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên bền chặt hơn. Bolivia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về lịch sử. Ông nhận định hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ thương mại trong những lĩnh vực tiềm năng như đậu nành, da, các sản phẩm gỗ, đồ điện tử và giày thể thao.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.