5 nước EU kêu gọi mở cuộc điều tra về việc giá khí đốt tăng cao kỉ lục

Năm nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) gồm Pháp, Tây Ban Nha, Séc, Romania và Hy Lạp đề xuất mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân giá khí đốt tại châu Âu tăng đột biến, lên mức cao nhất trong lịch sử.
Chú thích ảnh
Châu Âu đang phải đối diện với tình trạng giá khí đốt tăng cao kỉ lục. Ảnh: TASS

Trong tuyên bố chung được đưa ra ngày 5/10, đại diện năm nước EU cho rằng cần mở cuộc điều tra về các khâu vận hành trên thị trường khí đốt châu Âu nhằm, để khẳng định xem các hợp đồng mua bán khí đốt có bảo đảm đủ nhu cầu hay không.

Các nước cũng hối thúc EU thiết lập quy định, nguyên tắc chung quản lý việc mua, dự trữ khí đốt để hạn chế tối đa đà tăng giá của mặt hàng nhiên liệu này, điều phối hiệu quả khi thương thuyết hợp đồng mua bán khí đốt.

Tuyên bố được Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính Pháp, Tây Ban Nha, Séc, Romania và Hy Lạp đồng ký kết cũng kêu gọi cải cách thị trường bán lẻ điện ở EU, nhằm thiết lập một kênh kết nối tốt hơn giữa giá mà người tiêu dùng chi trả với chi phí trung bình trong sản xuất điện. Năm nước cũng kêu gọi EU tập trung cho mục tiêu độc lập về năng lượng thông qua các khoản đầu tư để đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào các nước xuất khẩu khí đốt.

Đề xuất trên được nêu ra tại thời điểm châu Âu lâm vào khủng hoảng nguồn cung năng lượng, đẩy giá khí đốt tự nhiên tăng cao kỷ lục, gây quan ngại về an ninh nhiên liệu vào mùa Đông năm nay tại châu lục này. Trong phiên giao dịch sáng ngày 6/10, giá khí đốt giao tháng 11/2021 trên sàn giao dịch tại Hà Lan có thời điểm đã cán mốc 1.606 USD/1.000 m3 – mức cao nhất từ trước đến nay.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - TASS

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.