5 năm, giá trị thương vụ mua bán - sáp nhập doanh nghiệp tăng 5 lần

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đánh giá hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) không chỉ là một kênh đầu tư thuần túy mà còn trở thành giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp và hệ thống tài chính ngân hàng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đánh giá hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) không chỉ là một kênh đầu tư thuần túy mà còn trở thành giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp và hệ thống tài chính ngân hàng.


Tại diễn đàn M&A Việt Nam 2013 ngày 8/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đặng Huy Đông cho biết: 5 năm qua, giá trị thương vụ M&A tại Việt Nam tăng gần 5 lần và đạt xấp xỉ 5 tỷ USD vào năm 2012. Năm 2013 cũng đang chứng kiến nhiều thương vụ mua bán sáp nhập quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.


Bàn về cơ hội M&A tại Việt Nam, ông David Blackhall, Giám đốc điều hành Vinaland Limited nhận định: Các nhà đầu tư ASEAN hiện đang đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội từ các doanh nghiệp Việt Nam đang bị định giá thấp và cho biết lĩnh vực bất động sản sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển với nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ năm 2014.


Diễn đàn M&A Việt Nam 2013 có chủ đề “Cơ hội trong thị trường 5 tỷ USD” do báo Đầu tư và Công ty AVM Việt Nam phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của 350 đại diện lãnh đạo của các tập đoàn, tổ chức kinh tế, các tổ chức tư vấn mua bán-sáp nhập, các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và quốc tế.

Hà Huy Hiệp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.