5 lá cờ Mỹ vẫn bay trên Mặt trăng sau 40 năm

Những hình ảnh mới nhất được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố mới đây cho thấy, những lá quốc kỳ được các nhà du hành vũ trụ Mỹ cắm trong những chuyến bay lên Mặt trăng vẫn ở nguyên vị trí, sau bốn thập kỷ qua.

Những hình ảnh mới nhất được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố mới đây cho thấy, những lá quốc kỳ được các nhà du hành vũ trụ Mỹ cắm trong những chuyến bay lên Mặt trăng vẫn ở nguyên vị trí, sau bốn thập kỷ qua.

5 lá cờ Mỹ vẫn bay trên Mặt trăng sau 40 năm ảnh 1

Hình ảnh vệ tinh của quốc kỳ Mỹ được phi hành gia trên tàu Apollo 17 cắm trên Mặt trăng vào tháng 12/1972.

Sau khi phân tích bóng của những lá quốc kỳ đổ xuống bề mặt của Mặt trăng trong những hình ảnh này, NASA kết luận 5 trong tổng số 6 lá cờ được cắm vẫn tung bay trên Mặt trăng.

Chuyên gia chương trình vệ tinh Mặt trăng của NASA, Mark Robinson, khẳng định “tất cả những lá cờ Mỹ được cắm trên Mặt trăng vẫn ở nguyên vị trí, ngoại trừ lá cờ của tàu Apollo 11”. Trước đó, phi hành gia Buzz Aldrin của tàu Apollo 11 nói rằng các phi hành gia đã “quên” không cắm cờ do đã kiệt sức sau sự cố phóng tàu.

5 lá cờ Mỹ vẫn bay trên Mặt trăng sau 40 năm ảnh 2

Phi hành gia của tàu Apollo 15 cắm cờ trên Mặt trăng năm 1971.

Trong mỗi chuyến bay của tàu du hành vũ trụ Apollo lên Mặt trăng, các phi hành gia Mỹ đều cắm quốc kỳ tượng trưng cho thành tựu khoa học và kỹ thuật mà nước Mỹ đạt được. Tàu Apollo đã thực hiện sáu chuyến bay lên Mặt trăng, lần đầu tiên là vào ngày 20/7/1969 và lần cuối cùng là vào ngày 14/12/1972.  

H.H (Theo dailymail)

Dành cho bạn

Máy bay hạ cánh khẩn cấp do bị bung cửa giữa không trung

Máy bay hạ cánh khẩn cấp do bị bung cửa giữa không trung

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một máy bay do Công ty Triton Aviation vận hành đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe ở thủ đô Abuja của Nigeria, sau khi phi hành đoàn thông báo cửa máy bay bị bung ra giữa không trung ngay sau khi cất cánh.