46 người chết và mất tích do mưa lũ

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (PCLBTW) cho biết, tính đến sáng 19/11, mưa lũ tại miền Trung đã làm 41 người chết, 5 người mất tích và 74 người bị thương.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (PCLBTW) cho biết, tính đến sáng 19/11, mưa lũ tại miền Trung đã làm 41 người chết, 5 người mất tích và 74 người bị thương.Như vậy, số người chết do mưa lũ đã tăng thêm 10 người so với ngày hôm qua. Trong đó, Bình Định vẫn là tỉnh có số người chết nhiều nhất là 18 người (tăng 2 người), Quảng Ngãi 15 người (tăng 6 người), Quảng Nam 4 người, Khánh Hòa 2 người (tăng 2 người), Gia Lai, Kon Tum mỗi tỉnh có 1 người. So với báo cáo hôm qua (18/11), số người bị thương cũng tăng 54 người lên thành 74 người.Mưa lũ cũng làm khoảng 400 ngôi nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; hơn 420.000 ngôi nhà bị ngập; 1.200 nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 4.000 ha lúa và hoa màu bị hư hại; trên 100 ha ao cá, tôm, cua bị ngập; 17 tàu thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố; gần 150.000 m3 đất, đá, bê tông sạt, trôi, bồi lấp; 31.812m đê, kè bị hư hỏng và cuốn trôi; 193.247m kênh, mương bị hư hỏng; 203 cột điện bị nghiêng, đổ; 934.091m3 đất đá, bê tông đường giao thông bị sạt lở, vùi lấp.
46 người chết và mất tích do mưa lũ ảnh 1

Người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút tại huyện Hoà Vang (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ngập úng cơ bản được giải quyếtTính đến 6 giờ sáng 19/11, tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên không còn nhà bị ngập, các tuyến giao thông chính đã trở lại bình thường. Tại Quảng Ngãi, một số tuyến đường giao thông thuộc huyện Nghĩa Hành, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà  bị sạt lở, hư hỏng nên đi lại còn khó khăn. Riêng tại Bình Định, nước lũ vẫn còn ngập một số xã của huyện Tuy Phước (xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Hòa) và một số xã lân cận thuộc huyện An Nhơn.Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đang xuống.Mực nước lúc 1 giờ ngày 19/11, trên một số sông như sau: sông Bồ tại Phú Ốc: 2,4m, dưới báo động 2: 0,6m;sông Hương tại Kim Long: 1,46m, trên báo động 1: 0,46m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,04m, trên báo động 1: 0,56m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu: 1,76m, dưới báo động 1: 0,24m; tại Hội An: 0,85m, dưới báo động 1: 0,15m;sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 3,8m, trên báo động 1: 0,3m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 2,94m, trên báo động 1: 0,44m; sông Kôn tại Thạch Hòa: 7,44m, dưới báo động 2: 0,44m.Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục xuống, riêng hạ lưu sông Ba sẽ lên lại (do xả lũ của hồ thủy điện Sông Ba Hạ). Sáng 19/11, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên xuống mức báo động 1, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định), hạ lưu sông Ba (Phú Yên) còn trên mức báo động 1.Mực nước các sông ở bắc Tây Nguyên tiếp tục xuống, các sông khác ở Trung Bộ và Nam Tây Nguyên biến đổi chậm.Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ Trước những thiệt hại to lớn do mưa lũ gây ra, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau lũ tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng. Các Bộ Công an, Y tế, Giao thông vận tải đã có công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công điện số 1960/CĐ-TTg ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ  triển khai công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.Ngoài ra, văn phòng Ban chỉ đạo PCLBTW thường xuyên liên lạc với Trực ban các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên đôn đốc việc thực hiện các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đồng thời theo dõi chặt chẽ các diễn biến về mưa, mực nước sông, tình hình ngập lụt tại các địa phương. Trong ngày, các tỉnh tiếp tục thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả do mưa lũ, từng bước ổn định dân cư vùng ngập lụt.Thu Phương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.